Đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên

Lê Thanh
Lê Thanh
28/05/2018 10:24 GMT+7

Ngày 27.5, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 3, khóa XI tiếp tục diễn ra tại H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Hội nghị tập trung góp ý cho đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”.
Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, đề án đưa ra 10 chỉ tiêu, trong đó có một số mục tiêu như: các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN thời kỳ mới” và cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng cho thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Vấn đề này vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng”. Anh Phong cũng lưu ý cần đổi mới phương thức về cách tiếp cận đoàn viên, thanh niên, trong đó chú trọng áp dụng công nghệ để triển khai một cách sinh động.
“Làm sao cho cái tốt, cái hay, cái đẹp phải trở thành dòng chảy thường xuyên trong đời sống xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên thông qua diễn đàn, tọa đàm, câu lạc bộ, cuộc thi trắc nghiệm, tự luận trên internet. Bên cạnh đó, phải vận hành các trang tin điện tử, fanpage, group trên mạng xã hội để tuyên truyền”, anh Phong nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.