Đề cao tinh thần sáng tạo của đảng viên

11/01/2018 08:51 GMT+7

Chiều 10.1, tại Hà Nội, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2018 với sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ghi nhận công tác Đảng năm 2017 góp phần tích cực vào thành công chung của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 để lại dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và dư luận xã hội với nhiều điểm mới ấn tượng, sáng tạo.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh năm 2018 ở các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đề cao tinh thần sáng tạo, đổi mới và có giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng bí thư chi bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng vụ... Mỗi chi bộ, đảng bộ đặt yêu cầu đổi mới sáng tạo làm tâm thế hành động, tinh thần xuyên suốt trong mỗi hoạt động. Muốn sáng tạo thì dấn thân vào việc mới, việc khó, để tạo ra những hiệu quả, giá trị mới trong công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của mỗi cơ quan, đơn vị và đóng góp cho cộng đồng xã hội.
Cũng tại hội nghị, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã tặng giấy khen cho 3 đảng bộ, 9 chi bộ trực thuộc T.Ư Đoàn; 14 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở và 64 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.