Cần đầu tư cho phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thanh Dũng
Thanh Dũng
27/10/2018 08:05 GMT+7

Ngày 26.10, tại An Giang, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Hậu năm 2018.

* Trao học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc vượt khó học tốt
Tham dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN; ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Trong năm nay, các cơ sở Đoàn tỉnh Sóc Trăng và An Giang có nhiều ý tưởng, sáng kiến. Còn các cơ sở Đoàn ở TP.Cần Thơ phối hợp với quỹ khuyến học tại địa phương vận động các nhà hảo tâm quyên góp gần 7 tỉ đồng cho học sinh khó khăn…
Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao kết quả đạt được, nhưng về phong trào tuổi trẻ sáng tạo còn lúng túng ở các cấp bộ Đoàn, do chưa quan tâm triển khai thường xuyên. Anh Huy nhấn mạnh cần có hình thức để động viên, tuyên dương các gương điển hình tuổi trẻ sáng tạo, các tỉnh đầu tư nhiều vào phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…
Tối cùng ngày, T.Ư Đoàn, Hội LHTN VN đã khai mạc đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết”. Chương trình còn có giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc trưng vùng miền, tuyên dương 21 gương thanh niên…
Cũng trong đêm hội, chị Nguyễn Thị Thu Vân đã đại diện T.Ư Đoàn trao 40 suất học bổng cho 40 học sinh đồng bào dân tộc vượt khó học tốt trong tỉnh An Giang. Trong đó có 20 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) do Công ty cổ phần địa ốc Kim Oanh, Quỹ từ thiện Kim Oanh (Bình Dương) thông qua Báo Thanh Niên tặng giúp các học sinh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.