Cán bộ Đoàn phải đặt mình trong sự đánh giá của thanh niên

19/01/2018 11:04 GMT+7

Ngày 18.1, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điểm mới của hội nghị trực tuyến này là kết nối trực tiếp đến các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc toàn quốc (tiếp cận đến đội ngũ Bí thư Đoàn, cán bộ Đoàn cấp huyện).
Anh Lê Quốc Phong yêu cầu đội ngũ cán bộ, tổ chức Đoàn phải nỗ lực, nghiên cứu nhiều giải pháp để đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống của thanh niên, giúp công tác Đoàn ngày càng phát triển, bám sát nhu cầu thanh niên, đòi hỏi và yêu cầu từ phía xã hội; đồng thời công tác Đoàn phải hỗ trợ, chăm lo tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 chọn chủ đề: Năm tuổi trẻ sáng tạo, vì vậy, yêu cầu sáng tạo và đổi mới phải đặt ra trong quá trình triển khai các nghị quyết.
“Bản thân mỗi cán bộ, tổ chức Đoàn phải tự đặt mình trong sự đánh giá của thanh niên, yêu cầu và đòi hỏi của xã hội để tự mình đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khắc phục những mặt công tác còn yếu kém, hạn chế và có giải pháp đưa công tác Đoàn phát triển đi lên”, anh Lê Quốc Phong nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.