Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây tại cột mốc số 0 cực Nam Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
02/05/2018 14:25 GMT+7

Ngày 2.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện một số Bộ, tỉnh Cà Mau trồng cây tại mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, cột mốc số 0, điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam.

Ngày 2.5, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cùng UBND tỉnh Cà Mau tham dự lễ trồng cây tại Đất Mũi (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) trong khuôn khổ chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”.
Lễ trồng cây được tổ chức tại mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, cột mốc số 0, điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam (ấp xóm Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau).
Tại điểm dừng chân đầu tiên của năm 2018, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng gần 100.000 cây các loại như đước, phi lao, xà cừ,… có giá trị khoảng 900 triệu đồng tại các khu vực, như: mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, khu vực bờ biển xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) và xã Tân Hưng (H.Cái Nước) của tỉnh Cà Mau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.