Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm, hành khách hoảng loạn

Tài xế phát hiện khói bốc lên nên dừng xe, hô hoán hành khách ra khỏi xe. Mặc dù có nhiều nỗ lực dập lửa nhưng chiếc xe gặp nạn vẫn bị thiêu rụi.

Sự việc xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 9.8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 1, xã Quảng Tín, H. Đắk R’lấp, Đắk Nông.
Chiếc xe khách giường nằm gặp nạn mang biển số 51B - 200.46 của nhà xe Hòa Hiệp, đang chạy tuyến An Giang - Đắk Lắk, do tài xế Bùi Văn Oanh (35 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển.
Khi xe đến địa điểm trên, tài xế Oanh phát hiện khói từ khoang máy bốc lên khoang nằm của khách nên dừng xe, hô hoán hành khách ra khỏi xe. Lúc này nhiều xe khách khác cũng dừng lại, cùng một số người dân gần đó dùng bình cứu hỏa, nước dập lửa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Nông cũng có mặt tại hiện trường. Nhưng chỉ vài chục phút sau, xe khách 51B - 200.46 đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.
Chị Nguyễn Thị Hải, một hành khách trên xe, cho biết chị đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào, rồi nhiều người hô cháy. Khoảng 15 hành khách trên xe hoảng loạn, chen lấn nhau ra khỏi xe, một số người không kịp lấy hành lý nên một số tài sản bị cháy theo xe.
Sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.