Xác minh thông tin xe biển xanh gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Công an đang xác minh thông tin chiếc xe 4 chỗ mang biển số xanh đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 6.12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khiến một người đàn ông tử vong.
Sau khi xảy ra tai nạn, một xe biển số xanh đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Người dân tập trung quanh hiện trường vụ tai nạn Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm đó, ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành) đang đạp xe về nhà. Khi đến đoạn đường trên, ông Vân bị xe 4 chỗ mang BS 92E... va chạm từ phía sau.
Cú va chạm mạnh khiến ông Vân văng ra đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe biển xanh đã tăng ga bỏ chạy.
Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, điều tra vụ việc Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Một số người dân phát hiện vụ việc đã dùng xe máy chạy đuổi theo ô tô, nhưng chỉ ghi được biển số xe.
Nhận được tin báo, CSGT H.Núi Thành đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin được người dân cung cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, tối 6.12, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Lê Đình Xê, Phó trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đến 18 giờ cùng ngày (6.12), PC67 vẫn chưa tiếp nhận đề nghị chính thức nào từ phía CQĐT Công an H.Núi Thành về việc truy xuất nguồn gốc biển số chiếc xe trên.

Theo thượng tá Xê, khi tổ công tác của PC67 vào hiện trường tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, những người dân có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra tại nạn cho biết họ đuổi theo chiếc xe ô tô và ghi nhận đó là xe mang biển số xanh, biển kiểm soát thuộc địa bàn Quảng Nam (92E…).

“Đây mới là thông tin ban đầu quan trọng từ phía người dân cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được yêu cầu nào từ phía CQĐT Công an H.Núi Thành về việc truy xuất nguồn gốc chiếc xe. Có thể phía cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được xe gây tai nạn và đang truy tìm”, thượng tá Xê nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.