Xác định được nhóm ‘ma men’ rủ nhau ném đá xe khách

05/06/2015 12:01 GMT+7

(TNO) Sáng 5.6, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho hay, nhóm thanh thiếu niên ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Môn, H.Đăk Glei) vào đêm 1.6 có tuổi đời chỉ từ 13 đến 16 đã được xác định.

(TNO) Sáng 5.6, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho hay, nhóm thanh thiếu niên ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Môn, H.Đăk Glei) vào đêm 1.6 có tuổi đời chỉ từ 13 đến 16 đã được xác định.

Nhậu say, rủ nhau ném đá xe kháchNhóm ném đá xe khách - Ảnh do Công an H.Đăk Glei cung cấp
Công an H.Đăk Glei cũng đã triệu tập vào làm việc với nhóm này. Đó là A Huấn (14 tuổi), A Dũng (15 tuổi); A Tùng (14 tuổi), A Mười (16 tuổi), A Khê (13 tuổi), tất cả cùng cùng trú tại thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn.
Nhóm ném đá xe khách này khai nhận trước Công an H.Đăk Glei rằng, tối 31.5 rạng 1.6, cả nhóm sau khi đã nhậu một chầu say sưa đã đời, đã rủ nhau đến khu vực ngã 3 thuộc thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn đi ném đá xe khách chạy qua đây.
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an H.Đăk Glei xác minh vụ việc. Sau đó, Công an H.Đăk Glei đã triển khai lực lượng, mật phục, và xác minh nhóm nói trên.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei, cho biết quan điểm của huyện là xử lý thích đáng, còn mức vi phạm phải xử lý như thế nào thì cơ quan chức năng đang làm.
Theo đại tá Nguyễn Ngọc Doãn, Phó trưởng Phòng CSGT tỉnh Kon Tum, hiện đơn vị đã biết 6 xe của hai tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk bị nhóm này ném đá và đã thông báo cho các chủ xe đến Công an H.Đăk Glei để báo vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.