Viện KSND cấp cao tại TP.HCM bổ nhiệm lãnh đạo các viện nghiệp vụ

18/09/2015 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 18.9, Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong đã trao quyết định cử cử thành viên Ủy ban kiểm sát và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

(TNO) Ngày 18.9, Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong đã trao quyết định cử cử thành viên Ủy ban kiểm sát và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.
Ông Nguyễn Hải Phong bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo 3 phòng nghiệp vụ mới và chánh văn phòng. ẢNH: Phan Thương
Ông Nguyễn Hải Phong bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo 3 phòng nghiệp vụ mới và chánh văn phòng. Ảnh: Phan Thương
Cụ thể, có 8 thành viên Ủy ban kiểm sát gồm các kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Văn Quảng - Viện trưởng; Võ Văn Thêm, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Xuân Hải, Nguyễn Thế Thành (cùng Phó viện trưởng); ông Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Đức Vĩnh, Võ Chí Thiện. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức vụ Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; ông Đỗ Đức Vĩnh làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án dân sự và hôn nhân - gia đình; ông Võ Chí Thiện làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hành chính, kinh doanh – thương mại – lao động. Ngoài ra, ông Phạm Văn Thọ được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.