Triệt phá 'ổ' cờ bạc lớn

07/01/2016 00:00 GMT+7

Hà đặt 5 camera trước nhà và con hẻm dẫn vào nhà để cảnh giới. Sòng bạc nằm trong hẻm sâu, ngoằn ngoèo, xung quanh là nhà người thân của Hà nên người lạ vào sẽ bị phát hiện ngay.

Hà đặt 5 camera trước nhà và con hẻm dẫn vào nhà để cảnh giới. Sòng bạc nằm trong hẻm sâu, ngoằn ngoèo, xung quanh là nhà người thân của Hà nên người lạ vào sẽ bị phát hiện ngay.

Hà, Dũng và Châu bị bắt giữ	Ảnh: C.T.VHà, Dũng và Châu bị bắt giữ Ảnh: C.T.V
Ngày 6.1, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) đã bắt tạm giam 14 người liên quan đến sòng bạc của Nguyễn Thị Kim Hà (tên gọi khác là Gái “bé”, 45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hà là chị ruột của Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”, 44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, một tay giang hồ khét tiếng ở khu Sở Thùng, P.11, Q.Bình Thạnh).
Các bị can bị bắt gồm: Hà, Nguyễn Mạnh Dũng (tức Dũng “sắt”, 40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, một tay giang hồ gốc bắc, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích), Phạm Ngọc Châu (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Vũ Đức Hoàng (35 tuổi, Q.Phú Nhuận), Võ Thị Cung Thu (37 tuổi, ngụ Q.10), Lý Thị Dung (46 tuổi, ngụ Q.9), Võ Thị Cung Thúy (32 tuổi, ngụ Q.10), Nguyễn Thị Kim Loan (35 tuổi, ngụ Q.2), Nguyễn Thị Ngọc Linh (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thị Mộng Trinh (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Phạm Thị Tháng (64 tuổi, ngụ Q.2), Phạm Kim Thu (44 tuổi, ngụ Q.2), Nguyễn Hồng Hạnh (37 tuổi, ngụ Q.12), Nguyễn Thị Thu Thủy (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Sau khi sòng bạc của Cu “đĩ” bị triệt phá hồi tháng 5.2015, thì Hà câu kết với Dũng “sắt” mở sòng bạc, trường gà tại hẻm 346 Phan Văn Trị (P.11), gần với sòng bạc của Cu “đĩ” trước đó.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của PC45 phát hiện một số thành phần bất hảo thường xuất hiện ở khu Sở Thùng, có nhiều biểu hiện bất minh nên tiến hành điều tra. Xác định Hà tổ chức đánh bài cào 3 lá tại căn nhà của mình và mở trường gà đá cá cược ăn tiền tại một số bãi đất trống lộ thiên ở khu vực này. Hà đặt 5 camera trước nhà và con hẻm dẫn vào nhà để cảnh giới. Sòng bạc này nằm trong hẻm sâu, ngoằn ngoèo, xung quanh là nhà người thân của Hà nên người lạ vào sẽ bị phát hiện ngay.
Khoảng 23 giờ 30 ngày 31.12.2015, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an cùng chó nghiệp vụ được chia làm 3 mũi bao vây nhiều con hẻm ở khu Sở Thùng, đột kích sòng bạc của Hà bắt quả tang 24 người đang tổ chức và đánh bài ăn tiền. Nhiều con bạc tháo chạy tán loạn buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên khống chế; Dũng “sắt” vừa nhảy qua tường rào bỏ trốn thì bị lực lượng mai phục bắt giữ. Hà lẻn vào nhà dân gần đó thay quần áo khác. Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội 2 (PC45) đã chỉ đạo hàng chục trinh sát, CSCĐ cùng chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi, gần 1 giờ sau mới bắt được Hà.
Hà, Dũng và Châu bị bắt giữ	Ảnh: C.T.VHung khí của Dũng “sắt” bị thu giữ

Tại chiếu bạc, công an thu giữ gần 40 triệu đồng, 25 bộ bài tây, 20 ĐTDĐ, 2 xe gắn máy. Khám xét nhà của Dũng “sắt” trên đường Nguyễn Du (Q.Gò Vấp), trinh sát thu giữ 2 cây kiếm Nhật, 1 cây mã tấu.
Để vận hành “ổ” bạc này, Hà móc nối với Dũng “sắt” đứng ra làm nhà cái ăn thua trực tiếp với các con bạc, điều hành sòng bạc thay Hà. Dũng “sắt” thuê Châu thu tiền xâu 2% trên tổng số tiền đánh mỗi ván (mỗi ván hàng chục triệu đồng); Hoàng cảnh giới công an. Theo công an, khi Hà tổ chức sòng bạc, có một tên giang hồ cộm cán ở khu Sở Thùng đến quậy phá với ý định bảo kê. Lập tức, Dũng “sắt” gí súng (chưa xác định súng giả hay thật) vào đầu tên giang hồ này khiến tên này cùng đàn em không dám bén mảng đến đây nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.