Toàn cảnh vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, 7 người thương vong

20/02/2017 20:24 GMT+7

Ba người chết, 4 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu lửa SE2 với xe tải tại đường cắt ngang khu dân sinh ở Thừa Thiên - Huế.

Vào khoảng 14 giờ 40 ngày 20.2, tàu lửa SE2 có đầu kéo mang số hiệu 906 kéo theo 15 toa lưu thông theo hướng nam - bắc, khi đến Km 738+245 (đường ngang phòng vệ bằng biển báo) khu gian Lăng Cô – Cầu Hai, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, thuộc xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã xảy ra va chạm với xe tải mang BS 75C - 026.91.
Cú va chạm khiến đầu máy cùng 5 toa tàu bị trật khỏi đường ray, xe tải bị hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn.
Hậu quả làm 3 người tử nạn gồm: Phạm Hồng Phượng (33 tuổi, quê Yên Bái), nhân viên đường sắt, Lê Bá Dũng (38 tuổi) và Lê Trung Thuấn (33 tuổi, cùng ngụ TX.Hương Thủy), cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV Đồng Tâm. Riêng thi thể nạn nhân Phượng bị kẹt ở toa Bưu vụ phát điện đến 19 giờ 16 phút cùng ngày mới đưa được ra ngoài. 
Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu SE2 và xe tải Ảnh: Hoàng Sơn
Ngoài 3 nạn nhân tử vong, vụ tai nạn nghiêm trọng này còn làm 4 người khác bị thương nhẹ gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách đi trên tàu SE2.
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh cùng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ tai nạn. 
Sau vụ tai nạn, dầu từ đầu máy tàu lửa tràn ra ngoài khiến lực lượng PCCC cứu hộ cứu nạn cùng các lực lượng chức năng tích cực xử lý hiện trường, phòng tránh cháy nổ. Khoảng 200 người thuộc nhiều lực lượng trên địa bàn tỉnh được huy động để hỗ trợ xử lý vụ tai nạn và khôi phục tuyến đường sắt bắc - nam do vụ tai nạn gây ra.
Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE2 đang vận chuyển 226 hành khách. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (20.2), tất cả hành khách đã được trung chuyển đến ga Huế và ga Lăng Cô để tiếp tục hành trình.
Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Phó thủ tướng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Dưới đây là toàn cảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên mà PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Đình Toàn
Đầu tàu của 5 toa tàu bị trật khỏi đường ray sau cú va chạm Ảnh: Đình Toàn
Xe tải bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn Ảnh: Đình Toàn
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nhân viên đường sắt bị thiệt mạng ra ngoài Ảnh: Đình Toàn
Người dân hiếu kỳ tập trung ở hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Hoàng Sơn
Ngành chức năng đang tiến hành đo đạc lại dấu vết va chạm Ảnh: Hoàng Sơn
Các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý vụ tai nạn Ảnh: Hoàng Sơn
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo tại hiện trường Ảnh: Hoàng Sơn
Du khách nước ngoài hoảng hốt sau vụ tai nạn Ảnh: Đình Toàn
Thi thể nhân viên đường sắt bị kẹt ở toa Bưu vụ phát điện được đưa ra ngoài Ảnh: Đình Toàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.