Thanh Hóa dừng di dân các huyện ven biển

10/11/2013 16:16 GMT+7

(TNO) Vào lúc 14 giờ 45 phút chiều 10.11, trước những diễn biến mới của siêu bão Hải Yến (bão số 14), ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh cho 6 huyện thị ven biển Thanh Hóa tạm dừng di dân phòng tránh bão.

(TNO) Vào lúc 14 giờ 45 phút chiều 10.11, trước những diễn biến mới của siêu bão Hải Yến (bão số 14), ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh cho 6 huyện thị ven biển Thanh Hóa tạm dừng di dân phòng tránh bão.


Ngay từ sáng sớm, các hộ dân ven biển Thanh Hóa đã khẩn trương di chuyển vào sâu trong đất liền tránh bão - Ảnh: Ngọc Minh


Người dân xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gia cố nhà cửa phòng bão - Ảnh: Ngọc Minh


Đến 14 giờ 45 phút, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát lệnh ngừng di dân - Ảnh: Ngọc Minh


Người dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) được trở về nhà vào chiều 10.11 - Ảnh: Ngọc Minh


Riêng những hộ dân nuôi trồng thủy sản vẫn phải nhanh chóng vào đất liền phòng bất trắc - Ảnh: Ngọc Minh

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh di dân khẩn cấp đối với gần 45.000 dân (10.023 hộ) đang sinh sống dọc cách mép nước 200 m ở các xã của 6 huyện thị ven biển của tỉnh. Tính đến 14 giờ, Thanh Hóa đã di dời được khoảng 20% số hộ. Lãnh đạo tỉnh cũng cho phép những hộ đã sơ tán được trở về nhà trong chiều 10.11.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Quyền cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, sẵn sàng ứng trực với các tình huống bất ngờ xảy ra. Riêng những hộ dân ở các chòi nuôi trồng thủy sản đã vào đất liền chưa được trở lại vùng bãi nuôi, để đề phòng bất trắc.

Hiện Thanh Hóa đang chỉ đạo các huyện miền núi chủ động phòng chống sạt lở đất đề phòng có mưa lớn…

Thừa Thiên-Huế: Người dân sơ tán được về nhà sau bão

Sáng 10.11, người dân ở nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trở về nhà sau một đêm sơ tán.

Tại vùng biển Thuận An và huyện Phú Vang, người dân đi lánh bão đã về lại nhà của mình.

Nhìn căn nhà nguyên vẹn, bà Hoa cùng con cháu vào căn nhà trong niềm vui: “Chiều qua sợ quá nên cả nhà phải thuê xe đi sơ tán nơi khác. Sáng sớm nay nghe bão đi rồi mới dám về nhà”.


Nhiều gia đình ở thị trấn Thuận An trở về nhà - Ảnh: Tuyết Khoa

Sáng nay, hàng trăm người dân trú bão tại Trường THCS Thuận An cũng đã trở về nhà. Bà Nguyễn Thị Lan, trú thôn An Hải (thị trấn Thuận An), cho biết: “Nhà gần biển nên cả nhà phải sơ tán vào đây với mọi người cho an toàn. Chừ được về nhà rồi”.

Một số hộ dân sống sát biển vẫn lo sợ và chưa cho con em về nhà. Em Nguyễn Văn Kha, trú thôn An Hải (thị trấn Thuận An), cho biết: “Ba và mẹ về nhà dọn dẹp và trông coi nhà cửa. Còn em và em gái ở lại đây hết mưa gió mới về nhà”.

Hiện nay, mưa gió ở vùng biển Thuận An đang mạnh hơn. Người dân vẫn chưa dám ra đường. Nhiều nhà sát biển vẫn ở nơi trú ẩn. Người dân còn lo sợ và cảnh giác nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Bùi Ngọc Long - Đình Toàn - Tuyết Khoa

Ngọc Minh

>> Em bé chào đời ngay trên máy bay quân sự trong siêu bão Hải Yến
>> Bộ Quốc phòng phát điện khẩn cấp phòng chống siêu bão Hải Yến
>> 22 giờ tối nay, siêu bão Hải Yến vào tới vùng biển Thanh Hóa - Hải Phòng
>> Siêu bão Hải Yến: Quảng Nam đưa dân sơ tán về nhà, lo chống lũ
>> Siêu bão Hải Yến: Nhiều người tử vong khi... ứng phó siêu bão
>> Siêu bão Hải Yến chỉ còn cách Quảng Nam - Quảng Trị 190 km
>> Siêu bão Hải Yến đã ảnh hưởng từ Quảng Nam đến Quảng Bình
>> Siêu bão Hải Yến - Người miền Trung: Đất nước đây, đồng bào đây
>> Siêu bão Hải Yến: Tổng thống Philippines chỉ trích chính quyền Tacloban
>> Siêu bão Hải Yến tàn khốc như trong 'World War Z
>> Cảnh sát Philippines tăng cường lực lượng chống hôi của sau siêu bão Hải Yến
>> Nữ phóng viên trẻ thiệt mạng trên đường tác nghiệp về siêu bão Hải Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.