Nhiều tàu, thuyền gặp nạn khi siêu bão Hải Yến quét qua

11/11/2013 11:50 GMT+7

(TNO) Nhiều tàu thuyền đã lâm nạn, gặp sự cố trong siêu bão Hải Yến (Haiyan, bão số 14). Tại Quảng Ninh, đã có 20 tàu thuyền bị chìm ở nơi neo đậu.

(TNO) Nhiều tàu thuyền đã lâm nạn, gặp sự cố trong siêu bão Hải Yến (Haiyan, bão số 14). Tại Quảng Ninh, đã có 20 tàu thuyền bị chìm ở nơi neo đậu.

>> Toàn cảnh về siêu bão Hải Yến
>> Hạ Long tan tác khi siêu bão Hải Yến quét qua
>> Hướng tới lòng thảm họa

>> Những hình ảnh đầu tiên sau siêu bão Hải Yến tại Đồ Sơn
>> Siêu bão Hải Yến: Cây đổ ngổn ngang, mất điện toàn Hạ Long
>> Tâm siêu bão Hải Yến vào Quảng Ninh
>> Siêu bão Hải Yến đổ bộ Hải Phòng - Quảng Ninh
>> Trắng đêm chạy bão

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết tính đến sáng nay 11.11, trên vùng biển các tỉnh siêu bão Hải Yến quét qua từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh, nhiều tàu, thuyền gặp sự cố phải cứu hộ cứu nạn.

Cụ thể,  khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 10.11, tàu HP 90230 (của Hải Phòng) có 7 lao động neo đậu trong âu cảng Cô Tô (Quảng Ninh) bị hỏng máy, thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu trợ giúp. Chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng Hải Phòng và Quảng Ninh đã đưa người, tàu vào bờ an toàn.

Cùng lúc tại khu vực Cống Họng (Hải Phòng), một phương tiện của ngư dân Thanh Hóa bị mắc cạn, lực lượng biên phòng TP Hải Phòng đã tiếp cận đưa 3 người vào bờ tránh trú an toàn.

Khoảng  1 giờ ngày 11.11, một tàu vận tải Thanh Hóa có 7 thuyền viên bị hỏng máy tại vị trí cách đảo Hạ Mai (Quảng Ninh) khoảng 5 hải lý. Vùng biển này có sóng gió cấp 10, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 phối hợp cứu nạn nhưng do sóng lớn chưa thể tiếp cận cứu hộ.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 11.11 đã công bố thiệt hại ban đầu tại các tỉnh siêu bão Hải Yến đi qua:

Tại Quảng Ninh tính đến 4 giờ 30 phút sáng nay, đã có 20 tàu thuyền bị chìm nơi neo đậu, 1 nhà bè bị đắm, 3 nhà bè bị vỡ và tốc mái; cột ăng ten phát thanh truyền hình TP Uông Bí bị gãy đổ.

Tại Thái Bình, một số vị trí đê, kè bị sạt lở cục bộ như đê Nam Hà, đê kè Vũ Lăng, Vũ Bình, đê Thụy Dũng, kè Nhân Thanh và Vũ Đông. Mưa bão làm thiệt hại, ảnh hưởng 34.126 ha hoa màu.

Còn tại Nam Định, mưa bão đã làm các mỏ số 4, 5 của kè mỏ Hải Thịnh 2, huyện Hải Hậu bị lún, sập mái với diện tích hàng chục mét vuông.

Ngoài ra, ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư cũng đưa ra các cảnh báo lũ trên các sông khu vực đồng bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 14, từ đêm ngày 10 đến ngày 12.11  khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 11 - 13.11, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Biên độ lũ lên từ 2 - 5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên trên mức báo động 1, có nơi lên mức báo động 2.

Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Hoàng Phan - Hải Minh

>> Siêu bão Hải Yến tiến vào Quảng Tây (Trung Quốc)
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines: 2/5 số thi thể là trẻ em
>> Hạ Long tan tác khi siêu bão Hải Yến quét qua
>> Những hình ảnh đầu tiên sau siêu bão Hải Yến tại Đồ Sơn
>> Siêu bão Hải Yến: Cây đổ ngổn ngang, mất điện toàn Hạ Long
>> Siêu bão Hải Yến đổ bộ Hải Phòng - Quảng Ninh
>> Siêu bão Hải Yến bắt đầu ảnh hưởng Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.