Tàu hỏa đâm container, đầu máy văng khỏi đường ray: Tê liệt tuyến Hải Phòng - Hà Nội

09/01/2016 07:44 GMT+7

Đầu tàu hỏa tuyến Hà Nội – Hải Phòng bị văng khỏi đường ray hơn 1m sau khi đâm vào một chiếc xe container đang cố băng qua đường ngang dân sinh.

Đầu tàu hỏa tuyến Hà Nội – Hải Phòng bị văng khỏi đường ray hơn 1m sau khi đâm vào một chiếc xe container đang cố băng qua đường ngang dân sinh.

Tàu hỏa bị văng nghiêng sau khi va chạm với xe chở container - Ảnh minh họaTàu hỏa bị văng nghiêng sau khi va chạm với xe chở container - Ảnh minh họa
Khoảng 18 giờ 35 ngày 8.1, tàu hỏa mang số hiệu HP3 đi đến Km 64+400 thuộc địa phận xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương, đã đâm trúng chiếc xe chở container loại 40 feet mang BKS 29C - 04565. 
Vụ tai nạn đã làm đầu máy tàu hỏa bị lật, văng ra khỏi đường ray hơn 1m. Xe container cùng 2 thùng hàng bị đổ nằm chắn ngang tỉnh lộ 390B giao cắt với QL5.
Toàn tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng bị tê liệt. Lái tàu hỏa bị thương, không có thiệt hại về người.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường phân luồng, giải toả ách tắc tại khu vực. Phó Thủ tướng, Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo ban ngành chức năng khẩn trương làm rõ sự việc. 
Theo ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, xe cẩu chuyên dụng từ Yên Viên đã được điều đến hiện trường vụ tai nạn để tổ chức cứu hộ, thông luồng ngay trong đêm. Chiếc  xe chở container thuộc Công ty TNHH vận tải VNL ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tài xế là Vũ Văn Thắng (38 tuổi).
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, lái xe Thắng đã cố tình vượt đường ngang dù nhân viên gác tàu đã cảnh báo, ngăn cản. Trước đó, vào tháng 7.2015, một vụ tai nạn giữa tàu hoả và xe chở container xảy ra tại vị trí đường ngang này do lái xe cố tình vượt đường ngang. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.