Tàu cá bị nạn và 11 ngư dân Bình Định vào đảo Phú Quý an toàn

21/11/2016 20:08 GMT+7

Khoảng 17 giờ 30 ngày 21.11, tàu Cảnh sát biển 6007 đã lai dắt thành công, đưa 11 ngư dân của tàu cá Bình Định cập vào đảo Phú Quý an toàn.

Lúc 17 giờ 30 ngày 21.11, tàu cá BĐ 99047 TS cùng 11 ngư dân Bình Định vào đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.
Tất cả 11 ngư dân trên chiếc tàu cá bị nạn đều được kiểm tra sức khỏe ban đầu. Hiện sức khỏe của các ngư dân đều ổn định. Các ngư dân này còn được tàu Cảnh sát biển (CSB) hỗ trợ lương thực thực phẩm tạm thời trong thời gian cư trú trên đảo Phú Quý.
Trước đó, chiều 19.11, tàu cá BĐ 99047 TS, công suất 823 CV do ông Nguyễn Công Đồng  (xã Hoài Thanh , H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ phương tiện, đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 96 hải lý về phía hướng đông bắc thì thì bị hỏng máy, không khắc phục được, tàu trôi dạt tự do.
Khi gặp nạn, trên tàu cá có tổng cộng 11 ngư dân, lúc thời điểm tàu bị nạn, vùng biển có gió đông bắc cấp 4 - 5.
Thuyền trưởng đã phát tín hiệu nhờ cứu hộ. Sau khi nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu Cảnh sát biển 6007 đang làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quý nhanh chóng ra vị trí tàu cá gặp nạn để hỗ trợ lai dắt vào bờ.
Tàu CSB 6007 của Vùng 3 Hải quân làm nhiệm vụ cứu hộ tàu cá và 11 ngư dân Bình Định vừa cập đảo Phú Quý chiều nay 21.11 Ảnh: C.T.V
Quá trình tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6007 đã kịp thời động viên tinh thần, thăm khám sức khoẻ ban đầu và hỗ trợ lương thực khô cho ngư dân Bình Định.
Sáng mai 22.11, tàu CSB 6007 sẽ bàn giao tàu cá vá các ngư dân cho cơ quan chức năng trên đảo Phú Quý (Bình Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.