Tắm biển, 2 sinh viên mất tích

15/02/2017 16:52 GMT+7

Hai sinh viên đang tắm tại bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) cùng bạn thì bị sóng lớn cuốn mất tích.

Sáng 15.2, gia đình và các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được Nguyễn Nhất Huy (sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) và Phan Đình Trí (sinh viên Trường CĐ nghề Quy Nhơn), bị mất tích tại bãi biển P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 14.2, Huy và Trí (cùng 19 tuổi, ở thôn An Xuân 1, xã Xuân An, TX.An Khê, Gia Lai) cùng bạn đi tắm biển tại bãi biển thuộc P.Nguyễn Văn Cừ thì bị sóng lớn cuốn mất tích.
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Bình Định cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm 2 em Huy và Trí suốt đêm 14.2 nhưng không có kết quả.
Đến sáng 15.2, gia đình 2 sinh viên nói trên đã thuê ngư dân địa phương kéo lưới tại khu vực biển nói trên để tìm kiếm các nạn nhân.
Theo ngư dân địa phương, từ tối 14.2 đến sáng 15.2, khu vực bãi biển TP.Quy Nhơn có sóng lớn nên việc tìm kiếm tung tích các nạn nhân sẽ rất khó khăn.
Đi chơi ngày lễ Valentine, một du khách bị đuối nước
Sáng 15.2, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Quốc Phong (24 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị đuối nước cho gia đình nạn nhân.
Khu vực hồ Cho Mo, nơi nạn nhân bị đuối nước Ảnh: Thiện Nhân
Theo người nhà nạn nhân, ngày 14.2, Phong chở bạn gái từ Lâm Đồng xuống xã Mỹ Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận thăm người thân, sau đó rủ nhau vào khu vực hồ thủy lợi Cho Mo (thuộc xã Mỹ Sơn) vui chơi, dã ngoại.
Trưa cùng ngày, Phong bị trượt chân té xuống lòng hồ Cho Mo, mất tích. Sau hơn 12 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh Phong ở giữa lòng hồ Cho Mo.
Thiện Nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.