Siêu trộm SH trốn trại

19/01/2016 18:17 GMT+7

Trong thời gian chờ tổng hợp để thi hành án, lợi dụng trời tối, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong thời gian chờ tổng hợp để thi hành án, lợi dụng trời tối, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguyễn Văn Nghĩa (áo phông đen đi trước) vẫn mìm cười ngạo nghễ khi bị đưa ra xét xử tại TAND TX. Hương Thủy hôm 7.1 - Ảnh: Đình ToànNguyễn Văn Nghĩa (áo phông đen đi trước) vẫn mìm cười ngạo nghễ khi bị đưa ra xét xử tại TAND TX. Hương Thủy hôm 7.1 - Ảnh: Đình Toàn
Chiều 19.1, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Nghệ An; trú thị trấn Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum) về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”. 
Nguyễn Văn Nghĩa chính là kẻ trộm xe máy SH vào chiều ngày 6.8.2015 tại địa bàn TX. Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) sau đó bỏ chạy, dùng súng chống trả người truy đuổi rồi lẻn vào rừng trú ẩn, khiến Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phải điều hơn 100 cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ mới truy bắt được.
Ngày 7.1 vừa qua, TAND TX.Hương Thủy đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù và đồng phạm Trần Công Tây 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Sau khi bị TAND TX.Hương Thủy tuyên án vào ngày 7.1, Nguyễn Văn Nghĩa được dẫn giải về nhà tạm giữ của Công an TX.Hương Thủy chờ thi hành án.
Cùng với tội danh trộm cắp xe SH của một vụ án khác, giữa tháng 12.2015, Nghĩa cũng bị TAND TP.Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Tây 3 năm tù. Ngoài ra, cũng với tội trộm xe SH, trước đó, TAND ở Gia Lai cũng đã tuyên phạt Nghĩa 8 năm 2 tháng tù.
Sở dĩ cơ quan thi hành án chưa chưa đưa Nghĩa vào tù vì Nghĩa còn bị truy nã với tội danh trộm cắp của cơ quan công an nhiều địa phương nên cơ quan thi hành án đang chờ ngày TAND ở một số tỉnh, thành đưa ra xét xử để tổng hợp chung hình phạt mới thi hành án. Lợi dụng trời tối, đêm 18.1, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. 
Theo hồ sơ của công an, Nghĩa có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, giao cấu với trẻ em, cố ý gây thương tích…
Trước đó, chiều 6.8, Nghĩa cùng với đồng phạm Trần Công Tây (28 tuổi, trú H.Điện Bàn, Quảng Nam) lấy trộm 1 xe SH từ TP.Huế đang trên đường vào Quảng Nam, khi chạy đến địa phận TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) trên tuyến QL1A, thì thấy xe SH của anh Lê Văn Bình (trú tại trú phường Thủy Châu, TX.Hương Thủy) đang dựng trước nhà nên nảy sinh lấy trộm. Phạm Công Tây đứng cảnh giới, còn Nghĩa chạy đến, lấy xe phóng chạy.
Ngay khi phát hiện kẻ trộm lấy xe của mình, anh Bình dùng xe máy chở em trai đuổi theo. Khi gần áp sát được đối tượng thì anh Bình bị Nghĩa dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt nhưng không trúng. Sau đó, Nghĩa rút từ trong túi xách ra 1 khẩu súng (dùng đạn chì) bắn thẳng về phía anh em Bình nhưng bị trượt và tiếp tục chạy vào hướng Đà Nẵng.
Đến gần cầu Truồi (H.Phú Lộc) do phía trước bị kẹt xe nên anh Bình đã ép được Nghĩa vào bên đường, đạp ngã. Nghĩa bỏ lại xe, mang theo súng chạy bộ lên một ngọn đồi gần đó ẩn náu.
Để truy bắt Nghĩa, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ quần thảo suốt ngọn đồi khu vực Nghĩa lẩn trốn. Sau gần 30 giờ đồng hồ chốt chặn, truy bắt, chiều tối 7.8, Nghĩa đã sa lưới tại khu tái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, H.Phú Lộc, sau khi ghé vào một nhà dân xin nước uống.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.