Phải khắc phục sự cố sập cầu máng ở công trình sông Dinh 3 trước 10.3

22/02/2017 17:32 GMT+7

Chiều ngày 22.2, thông tin từ Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công cầu máng số 3, công trình thủy lợi sông Dinh 3, phải khắc phục xong sự cố sập cầu máng trước ngày 10.3.

Theo đó, Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp (thuộc Sở NN-PTNT Bình Thuận) đã có văn bản (số 42) gửi Công ty CP Xây lắp Cửu Long, đơn vị thi công cầu máng số 3, yêu cầu công ty này khẩn trương triển khai thi công cầu máng số 3, thuộc gói thầu 5B, công trình thủy lợi sông Dinh 3 (xã Tân Xuân, H.Hàm Tân, Bình Thuận).
Công văn khẳng định việc khắc phục sự cố sập cầu máng số 3 phải hoàn thành trước ngày 10.3, nếu không, giám đốc công ty thi công "phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Sở NN-PTNT Bình Thuận và trước pháp luật".
Như Thanh Niên đã thông tin, công trình khắc phục sự cố sập cầu máng số 3, thuộc công trình thủy lợi sông Dinh 3, diễn ra chậm, trong khi mùa khô hạn tại địa phương đang đến gần.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cũng đã yêu cầu tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn H.Hàm Tân phải nhanh chóng hoàn thành trước tháng 3 để dẫn nước từ sông Dinh chống hạn.
Công trình cầu máng số 3 bị gãy sập từ giữa tháng 6.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.