Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu tiếp tục làm Thủ tướng

26/07/2016 09:35 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay (26.7) đã có tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, các đại biểu đã về thảo luận tại Đoàn, sau đó sẽ trở lại hội trường để bỏ phiếu kín bầu người đứng đầu Chính phủ.
Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, là ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11 và 12. Tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, ông vừa được Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13 bầu vào chức Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc từng đảm nhận các vị trí: Phó thủ tướng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Theo nghị trình, sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Cũng trong chương trình của phiên họp ngày 26.7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.