Tiệc tất niên ở Trường Sa

30/01/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Những ngày cuối năm, cả đảo Trường Sa (hay còn gọi là Trường Sa Lớn) náo nức trong không khí đón Xuân.

(TNO) Những ngày cuối năm, cả đảo Trường Sa (hay còn gọi là Trường Sa Lớn) náo nức trong không khí đón Xuân.

 
Đại đức Thích Như Đạo chủ trì lễ cúng Tất niên vào chiều 29 tết năm nay

Khác với mọi năm, năm nay sự chú ý dường như dồn hết đến chùa Trường Sa, nằm bình yên ven bờ cát, ngay gần cầu cảng, bởi hai Đại đức Thích Pháp Đạt và Thích Như Đạo mới ra thay - nhận chức phận tại chùa, tự tay làm tiệc Tất niên, mời đại diện chính quyền - các hộ dân trên đảo cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo đến dự. Các món ăn trong buổi liên hoan đều là đồ chay, được chuẩn bị từ đất liền.

Chiều 29.1.2014 (29 tết), vừa mướt mải chuẩn bị các món ăn, Đại đức Thích Như Đạo vừa cho biết: Tất niên hay cúng Tất niên, Lễ tất niên, tiệc Tất niên là một nghi thức nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Tất niên có thể là một bữa tiệc Tất niên, liên hoan cuối năm để bước sang năm mới (Tết Tây) và là một phần trong nghi thức Tết diễn ra vào những ngày cuối năm âm lịch, từ ngày 30 tháng Chạp (nếu là năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (nếu là năm thiếu) được gọi là ngày Tất niên. Đây là ngày gia đình sum họp lại với nhau để ăn cơm buổi tất niên.

Đại đức Thích Pháp Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa, thì nhấn mạnh: “Tất niên là lúc mọi người quây quần bên nhau và bên những món thức ăn, cùng chào đón năm mới, giao thừa. Đây là một phong tục tập quán lâu đời của người Việt Nam, nó mang nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam và được các vị trụ trì ngoài Trường Sa gìn giữ - thực hiện từ nhiều năm nay!”. Đại đức còn cho biết: “Đêm nay, trên đảo Trường Sa sẽ cúng giao thừa từ lúc 23 giờ và nhà chùa chong đèn suốt đêm, phục vụ quân và dân trên đảo đến cầu an!”.

 
Các món ăn trong tiệc Tất niên năm nay

 

 
Đại đức Thích Pháp Đạt và Thích Như Đạo chuẩn bị món ăn


Đại diện chính quyền thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cảm ơn nhà chùa

 
Đại diện các ban ngành, đoàn thể thị trấn đến dự

 
Mâm “đàn bà - trẻ con” của các hộ dân trên đảo

 

 

 

 
Mừng Tất niên

 

 
Trung tá Lương Xuân Giáp, Chính trị viên đảo Trường Sa, xúc động khi nhận được món quà của các thầy

Mai Thanh Hải - Chúc Phước
(gửi về từ Trường Sa)

>> Góc Hoàng Sa - Trường Sa giữa Hội hoa xuân Đà Nẵng
>> Biên đảo không xa đâu: Trường Sa gửi quà Tết vào đất liền
>> Ăn tết ở Trường Sa
>> Bác sĩ - chiến sĩ Trường Sa xúc động gặp gỡ vợ con trực tuyến
>> Trường Sa lấy bàng vuông thay mai, đào ăn Tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.