Hội xuân xưa và nay

22/01/2012 08:04 GMT+7

(TNO) Tối 21.1 tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), Hội hoa xuân Nhâm Thìn 2012 với chủ đề “Hội xuân xưa và nay” chính thức mở cửa đón du khách.

Với tinh thần “Vui xuân không quên người nghèo khó”, Hội hoa xuân đã dành tặng gần 150 triệu đồng giúp người nghèo các địa phương ăn tết.

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày 23, 24 và 25.1 (từ mùng 1 đến mùng 3 tết), Hội hoa xuân sẽ tổ chức mừng xuân và hái lộc cho du khách với nhiều phần quà từ ba ông Phước, Lộc, Thọ.

Hội hoa xuân năm nay gồm có hai phần. Ở sân Không gian xưa, chính giữa là cây nêu ngày tết, xung quanh là dãy lều tranh, chiếu ông Đồ triển lãm câu đối tết, thư pháp, trưng bày tranh rồng qua góc nhìn dân gian từ hội thi vẽ tranh của Hội hoa xuân.

Quanh sân còn có hình tượng rồng qua các triều đại giữa 300 tác phẩm hoa, tiểu cảnh.

Bên cạnh phần trưng bày là màn trình diễn Sự tích Tiên Rồng, Long, Lân tranh châu; Sự tích Mai An Tiêm; Hồn sen đất Việt và các tiểu cảnh bằng gốm, đá, tranh, hoa... thể hiện nét đặc sắc văn hóa dân gian vùng, miền của dân tộc Việt Nam.

“Không gian văn hóa dân tộc” sẽ tô đậm tình cảm giữa các dân tộc anh em, hài hòa về văn hóa, đậm đà bản sắc.

"Không gian văn hóa dân tộc Kinh” gồm có đình làng và sân khấu dân gian, các nghệ nhân dân tộc Chăm thì tái hiện nghề dệt và làm gốm cổ, dân tộc Cơ Tu rộn ràng với điệu múa truyền thống…

Xuyên suốt thời gian diễn ra Hội hoa xuân là các màn biểu diễn cờ người, đấu roi trường, múa Hồn sen đất Việt cùng những làn điệu dân ca bài chòi, gánh hát bội, hát cải lương, thơ văn hò vè, biểu diễn trang phục các dân tộc…

Ở Không gian hiện đại, khách du xuân có thể thưởng lãm hơn 60.000 đơn vị hoa tươi kết thành nhiều mô hình độc đáo, 6.000 tác phẩm nghệ thuật hoa viên như bonsai, tiểu cảnh, đá nghệ thuật, chim, cá cảnh…

Ngoài ra, Hội hoa xuân còn liên tục diễn ra các phần thi tài năng nghệ thuật, các trò chơi mạo hiểm, xiếc, vũ hội đường phố mừng xuân và múa rối…

Hội Hoa xuân Nhâm Thìn 2012 tại TP.Đà Nẵng sẽ bế mạc vào ngày 29.1.


Hội hoa xuân Nhâm Thìn tại TP.Đà Nẵng mở cửa đón du khách từ 21.1

Không gian Vườn xuân với đủ các loại hoa

Triển lãm bonsai
 
Ngay giữa lối vào là mô hình rồng bằng sứ dài 57 mét

Cây nêu hơn 10 mét nằm ngay giữa sân Không gian xưa

Bên cạnh là triển lãm tranh 

Không gian dân tộc Kinh

Nghệ nhân Chăm từ Ninh Thuận tái hiện nghề dệt truyền thống và gốm cổ

Biểu diễn múa Chăm

Điệu múa tung tung (của đàn ông) và ya yá (của phụ nữ) dân tộc Cơ Tu

Hội hoa xuân tại Công viên 29.3 rực rỡ khoe sắc chờ đón du khách
Nguyễn Tú (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.