Nổ mìn, đá rơi xuống đường ray khiến tàu hỏa trật bánh

10/07/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 11 giờ ngày 10.7, tàu SE4 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, khi chạy đến địa phận thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách hốt hoảng và gây ách tắc giao thông suốt nhiều giờ liền trên tuyến đường sắt bắc-nam.

(TNO) Vào khoảng 11 giờ ngày 10.7, tàu SE4 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, khi chạy đến địa phận thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách hốt hoảng và gây ách tắc giao thông suốt nhiều giờ liền trên tuyến đường sắt bắc-nam.
Hiện trường tàu SE4 bị trật bánh - Ảnh: Hiển Cừ
Hiện trường tàu SE4 bị trật bánh - Ảnh: Hiển Cừ
Nguyên nhân được xác định là trong lúc thi công xây dựng cầu vượt Quốc lộ 1 tuyến tránh qua xã Phổ Thạnh, Công ty THHH xây dựng Đồng Khánh (Quảng Ngãi) đã nổ mìn phá đá làm khoảng 1 m3 đá rơi xuống đường tàu. Khi tàu SE4 chạy đến đã tông vào khối đá lớn rơi xuống đường tàu làm 4 toa tàu liền kề đầu kéo bị trật bánh khỏi đường ray. Rất may sự cố này không xảy ra thương vong về người.
Đến 13 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị chức năng đang chờ đầu tàu từ ga Bồng Sơn (Bình Định) đến kéo lui đoàn tàu về ga Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và khắc phục đường ray để sớm thông tuyến.
 
Bánh của một toa tàu SE4 bị trật khỏi đường ray - Ảnh: Hiển CừBánh của một toa tàu SE4 bị trật khỏi đường ray - Ảnh: Hiển Cừ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.