Nhiều nhà dân lại bị ngập trong lũ, nhiều người chết

Mưa to đến rất to kết hợp với nhiều hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện đồng loạt xả lũ làm tình trạng ngập lụt ở vùng hạ du xảy ra trên diện rộng.

Từ tối 5 đến ngày 6.12, trên địa bàn Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to kết hợp với nhiều hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện đồng loạt xả lũ làm tình trạng ngập lụt ở vùng hạ du xảy ra trên diện rộng.
Tại Quảng Ngãi, người dân các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức lại hứng chịu cảnh lũ chồng lũ, với hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m, nhiều tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt gây cô lập các vùng. Tính từ ngày 29.11 đến 6.12, mưa lũ đã làm 6 người dân ở Quảng Ngãi bị thiệt mạng và 1 người mất tích.
Chiều 6.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết mưa lớn trong các ngày 5 và 6.12 khiến lũ trên các sông Lại Giang, sông Kôn, sông Hà Thanh lên trở lại. Ông Phan Xuân Hải, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết các địa phương đang tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại do đợt mưa lũ mới này gây ra, bước đầu có 1 người chết là trường hợp em Nguyễn Thị Thúy Nhiên (11 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, H.Tuy Phước).
Tại Kon Tum, đường Trường Sơn Đông đi qua xã Ngọc Tem, H.Kon Plông bị sạt lở nặng, gây ách tắc toàn bộ tuyến đường này đồng thời chia cắt khoảng 2.000 dân ở xã Ngọc Tem với trung tâm H.Kon Plông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.