Người nhà hiệu trưởng đe dọa nổ mìn nhà hiệu phó

10/12/2015 09:13 GMT+7

Bà Chinh, Hiệu phó Trường THCS Nghi Trung (H.Nghi Lộc, Nghệ An) nhận một cuộc gọi đe dọa 'cho nổ mìn tung nhà nếu không im lặng'. Số thuê bao 'đe dọa' do bà hiệu trưởng trường Nghi Trung đứng tên.

Bà Chinh, Hiệu phó Trường THCS Nghi Trung (H.Nghi Lộc, Nghệ An) nhận một cuộc gọi đe dọa 'cho nổ mìn tung nhà nếu không im lặng'. Số thuê bao 'đe dọa' do bà hiệu trưởng trường Nghi Trung đứng tên. 

Trường THCS Nghi Trung - Ảnh: K.HoanTrường THCS Nghi Trung - Ảnh: K.Hoan
Ông Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung (H.Nghi Lộc, Nghệ An), ngày 9.12 cho biết Đảng ủy xã đang chỉ đạo xử lý vụ việc người nhà Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Trung gọi điện thoại đe dọa một hiệu phó của trường. 
Theo ông Hưng, Thường vụ sẽ mời Phòng Giáo dục H.Nghi Lộc về làm việc và xử lý nghiêm vụ việc.
Theo báo cáo của bà Phùng Thị Kim Chinh, Hiệu phó Trường THCS Nghi Trung, với cơ quan chức năng, ngày 24.10 đoàn thanh tra của huyện về trường kiểm tra, đề nghị bà Chinh giải trình việc chi sai tiền dạy thêm nhưng bà từ chối vì chỉ phụ trách chuyên môn, không phụ trách tài chính nên không biết. Sau đó ít ngày, bà Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Trung, sang phòng làm việc chất vấn bà Chinh vì sao lại trả lời với thanh tra như vậy...
Trưa 1.11, bà Chinh nhận cuộc điện thoại từ số máy lạ và bị một người đàn ông tự xưng là cán bộ UBND huyện lăng mạ, đe dọa. Sau đó, người này còn gọi lại đe dọa sẽ mang mìn đến nổ tung nhà nếu “không im lặng”. Cơ quan chức năng xác minh số thuê bao nêu trên do bà Hương đứng tên.
Bà Hương thừa nhận số thuê bao do bà đứng tên nhưng đưa cho chồng và con trai sử dụng. Bà Hương cho rằng người gọi điện đe dọa cô Chinh là con trai bà “vì nó thương mẹ do thấy mẹ căng thẳng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.