Ngư dân Quảng Nam tố bị tàu Trung Quốc cướp phá ở vùng biển Hoàng Sa

Ngư dân trên tàu cá QNa 91939 vừa trình báo với Bộ đội biên phòng Quảng Nam việc bị tàu hải cảnh Trung Quốc cướp phá tại vùng biển Hoàng Sa.

Ngư dân trên tàu cá QNa 91939 vừa trình báo với Bộ đội biên phòng Quảng Nam việc bị tàu hải cảnh Trung Quốc cướp phá tại vùng biển Hoàng Sa.

Thuyền trưởng Võ Quang Thái bên ngư lưới cụ bị phá - Ảnh: Hứa Xuyên HuỳnhThuyền trưởng Võ Quang Thái bên ngư lưới cụ bị phá - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Sáng 8.3, thượng tá Nguyễn Văn Búp, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết đơn vị đang ghi nhận các thông tin ban đầu, thống kê thiệt hại, chuyển hồ sơ vụ việc đến Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam.
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 7.3, tàu cá mang số hiệu QNa 91939 của ngư dân Võ Quang Thái (trú thôn 1, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đã vào đến trạm biên phòng An Hòa, bắt đầu trình báo đầy đủ về vụ việc tàu cá QNa 91939 bị nhóm tàu Trung Quốc cướp phá ngay trên vùng biển Hoàng Sa.
Tàu cá QNa 91939  bị thiệt hại nặng - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Thông tin từ ngư dân Võ Quang Thái, lúc 12 giờ 30 ngày 6.3, tàu của ông (trên tàu có 10 thuyền viên) khi đang hành nghề lưới vây tại vùng biển Hoàng Sa thì bị 3 tàu của Trung Quốc tấn công, cướp phá.
Ngư dân cho biết có 2 tàu màu trắng, 1 tàu màu xanh của Trung Quốc đã tham gia cướp phá, trong đó, các ngư dân nhận rõ một tàu hải cảnh mang số hiệu 46101. Các tàu Trung Quốc đậu cách tàu ngư dân Quảng Nam khoảng 200 mét, thả ca nô cùng 11 người áp sát tàu cá, nhảy lên khống chế ngư dân rồi cắt phá lưới, đập phá 2 thúng chai, cướp gần 1 tấn cá và nhiều lương thực, thực phẩm.
Theo ngư dân Thái, vị trí tàu cá bị tấn công có tọa độ 15,57 độ vĩ bắc - 111,48 độ kinh đông, gần đảo Bạch Quy trong vùng biển Hoàng Sa.
Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Búp cho biết trong ngày hôm nay 8.3, cơ quan chức năng sẽ có đầy đủ thông tin liên quan và số liệu thiệt hại.
“Tôi đang ngồi trên tàu của ngư dân tại trạm An Hòa đây. Thiệt hại phải nói là rất nhiều", thượng tá Búp nói.
Ngư dân trên tàu cá QNa 91939  kể lại câu chuyện bị cướp, phá - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay (8.3), thượng tá Dương Công Long, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cho biết ước thiệt hại ban đầu của tàu cá QNa 91939 ít nhất 290 triệu đồng.

Đáng chú ý, các ngư dân còn cung cấp thông tin cho biết trong ngày 6.3 có thêm ít nhất 4 tàu cá của ngư dân Bình Định, Quảng Ngãi cũng bị tàu hải cảnh Trung Quốc gấy rối.

Ông Nguyễn Tin, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, cho biết trước mắt địa phương động viên tinh thần của các ngư dân và hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.