Ngộ độc rượu, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Ngày 17.9, Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc làm 1 người chết và 2 người nguy kịch sau khi uống rượu trên ghe cá của ông Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi, ngụ Kiên Giang), neo đậu tại xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc).

Ngày 17.9, Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc làm 1 người chết và 2 người nguy kịch sau khi uống rượu trên ghe cá của ông Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi, ngụ Kiên Giang), neo đậu tại xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc).

Ông Học đang được cấp cứu tại BV Bà Rịa
Ông Học đang được cấp cứu tại BV Bà Rịa
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Phạm Tiến Học (54 tuổi) và Trần Văn Phong (45 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) đến ghe cá của ông Lâm để nhậu cùng nhiều bạn ghe khác. Nhậu hơn một giờ đồng hồ thì các bạn ghe nghỉ, chỉ còn ông Lâm, ông Phong và ông Học tiếp tục “tăng hai”. Đến 9 giờ cùng ngày, cả ba nghỉ nhậu, ông Phong và ông Học về lại ghe của mình. Một lát sau, anh Mai Văn Lạm (bạn ghe với ông Lâm) đến ghe ông Lâm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Anh Lạm đi đến ghe của ông Phong thì thấy cả ông Phong và ông Học nằm trên sàn, miệng sùi bọt mép nên cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho hay, cả hai nạn nhân bị ngộ độc ethanol rất nặng, đang được hỗ trợ thở máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.