Ngạt khí hầm vàng, 4 người chết: Dân kiến nghị nhiều lần nhưng không thấy giải quyết

13/04/2016 09:37 GMT+7

Sáng 13.4, có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ ngạt khí hầm khai thác vàng trái phép, PV Thanh Niên ghi nhận 4/5 người bị kẹt trong hầm khai thác vàng đã tử vong

Sáng 13.4, có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ ngạt khí hầm khai thác vàng trái phép, PV Thanh Niên ghi nhận 4/5 người bị kẹt trong hầm khai thác vàng đã tử vong

Hiện trường vụ ngạt khí hầm vàng khiến 4 người chết - Ảnh: Hoàng SơnHiện trường vụ ngạt khí hầm vàng khiến 4 người chết - Ảnh: Hoàng Sơn
Bốn thi thể đã được đưa ra khỏi hầm. Nạn nhân thứ năm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12.4, tại thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện miền núi cao Nam Giang, Quảng Nam), xảy ra vụ tai nạn ngạt khí hầm khai thác vàng lậu, khiến 5 người bị kẹt trong hầm vàng.
Lực lượng cứu hộ sau đó đã tiếp cận hiện trường. 
Máy nổ và vật dụng sinh hoạt trong hai lán trại - Ảnh: Hoàng Sơn

Tại hiện trường, nhiều máy móc thiết bị dùng khai thác vàng trái phép nằm lăn lóc. Hai lán trại gần đó có nhiều máy nổ, nồi niêu xoong chảo, chứng tỏ những người khai thác vàng lậu đã đóng lán ở đây khá lâu.
Anh Nguyễn Văn Năm (38 tuổi, người dân thôn Dung) cho biết việc nổ mìn khai thác vàng ở bãi vàng lậu này đã có từ lâu. Anh Năm cho biết thêm là mìn nổ thường làm người dân giật mình thức giấc lúc 1 - 2 giờ sáng. Dân thôn Dung kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy chính quyền địa phương giải quyết.
Điện được kéo vào sâu bên trong hầm - Ảnh: Hoàng Sơn
Cửa hầm khai thác vàng trái phép - Ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.