Mưa lũ đã xóa sổ xóm nghèo Xuyên Cỏ ở Bình Định

20/12/2016 20:13 GMT+7

Xóm Xuyên Cỏ (thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định) bị tan hoang sau lũ. Hàng chục căn nhà bị sập khiến người dân phải dọn đi nơi khác ở.

Ngày 20.12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, cho biết đã giao cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện khẩn trương phối hợp với UBND xã Mỹ Chánh quy hoạch khu dân cư mới để bố trí tái định cư cho người dân xóm Xuyên Cỏ.
Trước đó, từ tối 15.12 đến sáng 16.12, nước lũ trên sông La Tinh về mạnh, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở. Trong đó, đoạn bờ sông ở xóm Xuyên Cỏ bị sạt lở gần 100 m, cuốn trôi, làm sập 11 nhà, làm 5 nhà khác bị hư hỏng. Nhiều diện tích đất sản xuất, hồ nuôi tôm của người dân bị sạt lở, sa bồi thủy phá…
Ông Đỗ Ngọc Quý (42 tuổi, ở xóm Xuyên Cỏ) kể, khoảng 22 giờ 15.12, nước lũ đã xé toạc bờ sông La Tinh một đoạn dài khoảng 50 m, cuốn trôi 3 căn nhà sau bờ đê, tạo thành dòng chảy mới ăn sâu vào khu dân cư. Rất may là người dân sống trong những căn nhà này đã sơ tán đi nơi khác nên không ai bị cuốn trôi.
Đến gần 1 giờ ngày 16.12, bờ sông sạt lở ngày càng rộng, lấn sát mép nhà ông Quý. Lúc này, vợ chồng ông Quý và đứa con đang dọn dẹp đồ đạc thì thấy nhà cửa rung lắc mạnh nên gọi nhau chạy ra ngoài. Mới được mấy bước chân thì căn nhà đổ ập xuống. Gia đình ông Quý phải đi nơi khác ở nhờ.
Nhà của ông Quý bị nước lũ cuốn sập ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Không chỉ bị sập nhà, ao hồ nuôi tôm, đất đai của người dân ở thôn An Xuyên 3 cũng bị cuốn trôi theo lũ. Các hộ dân có nhà bị sập mong muốn được chính quyền hỗ trợ kinh phí và bố trí đất xây dựng nhà ở nơi khác.
Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, bờ sông La Tinh bị sạt lở làm ảnh hưởng đến toàn bộ người dân trong thôn gồm 170 hộ dân.
“Đoạn bờ sông La Tinh bị sạt lở đã có dự án xây dựng đê rồi nhưng chưa có kinh phí nên chưa xây dựng hết. Mong cấp trên hỗ trợ nhân công, kinh phí để đắp lại đoạn đê bị sạt lở và hỗ trợ cho bà con xây dựng nhà mới để đảm bảo đời sống cũng như sản xuất”, ông Sơn nói.
Một số hình ảnh ở xóm Xuyên Cỏ do PV Thanh Niên ghi lại vào ngày 20.12:
Đoạn đê sông La Tinh bị sạt lở cuốn trôi 11 nhà dân ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Khu dân cư xóm Xuyên Cỏ thành dòng nước chảy ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Hồ nuôi tôm, đất sản xuất bị sa bồi, sạt lở ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Đoạn bờ đê vào xóm Xuyên Cỏ cũng bị sạt lở ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Quảng Nam: Bơi qua sông Bung về nhà, một thanh niên mất tích
Khoảng 11 giờ 30 ngày 20.12, sau khi lên rẫy về, anh Arất Ghiu (23 tuổi, trú thôn A Dinh, xã Chà Vàl, H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cùng một người dân địa phương bơi qua sông Bung để về nhà thì bị nước cuốn mất tích.
Đến mãi 17 giờ 30 cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Đây là vụ đuối nước thứ 2 xảy ra tại vùng núi cao Quảng Nam trong vòng 2 ngày.
Trước đó, chiều 19.12, tại xã A Ting (H.Đông Giang), em Đinh Thị Bé (trú thôn Aliêng, học lớp 8/2 trường THCS Lê Văn Tám) bị cuốn trôi sau khi cùng nhóm bạn tắm suối tại ngầm Dốc Rùa thuộc Km 38+050 trên tuyến Quốc lộ 14G .
Hôm nay (20.12), lãnh đạo H.Đông Giang đã đến viếng hương, trao hỗ trợ 5,4 triệu đồng cho gia đình em Bé. 
Hứa Xuyên Huỳnh - Mạnh Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.