Lái tàu bị tù oan đòi tăng mức bồi thường

30/09/2016 06:00 GMT+7

Chiều 29.9, ông Nguyễn Văn Túy (48 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TX.Thuận An yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại lên trên 1 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 28.9, TAND TX.Thuận An (Bình Dương) xét xử sơ thẩm, buộc Viện KSND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) công khai xin lỗi ông Túy trên báo chí, tại cơ quan và bồi thường oan sai trên 274 triệu đồng (gồm hỗ trợ trong thời gian bị bắt tạm giam không chăm sóc được vợ sinh con, giảm sút thu nhập trong thời gian bị bắt oan trên 270 ngày, tiền tổn thất tinh thần, chi phí thuê luật sư...). Không chấp nhận mức bồi thường này, ông Túy làm đơn kháng cáo.
Theo ông Túy, khoảng gần 19 giờ ngày 6.2.2011, ông cùng phụ lái tàu là Nguyễn Xuân Phú (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển tàu SE2 từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi cách cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa) khoảng 1 km thì thấy tín hiệu đèn xanh (cho phép được đi tiếp) nên ông tiếp tục cho tàu chạy. “Khi cách cầu Ghềnh khoảng 200 m, tại đây là khúc cua nhưng tôi vẫn thấy tín hiệu đèn xanh, không thấy có gì bất thường nên cho tàu chạy tiếp. Được khoảng 100 m nữa thấy có ánh đèn ô tô trên cầu chiếu ngược lại, tôi đoán là có tai nạn nên kéo thắng ở cấp độ phi thường (cấp độ cao nhất - PV) nhưng tai nạn vẫn xảy ra”.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết, 22 người bị thương, ông Túy và ông Phú bị công an triệu tập, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt. Đến ngày 11.11.2011, ông Túy và ông Phú được cho tại ngoại điều tra sau hơn 9 tháng bị tạm giam. Vụ án được TAND TP.Biên Hòa đưa ra xét xử 2 lần nhưng đều bị trả hồ sơ. Đến ngày 11.3.2016, ông Túy và ông Phú nhận được quyết định đình chỉ bị can của Viện KSND TP.Biên Hòa.
Sau khi được xác định bị bắt oan sai, ông Túy làm đơn kiện Viện KSND TP.Biên Hòa ra TAND TX.Thuận An (nơi ông Túy cư trú) đòi bồi thường 2,4 tỉ đồng. Ông Phú (phụ lái tàu) cũng nộp đơn lên TAND Q.9 (TP.HCM) đòi số tiền tương tự (hiện vụ án chưa được đưa ra xét xử - PV).
Ngày 28.9, TAND TX.Thuận An bác yêu cầu bồi thường số tiền 2,4 tỉ đồng của ông Túy, chỉ tuyên buộc Viện KSND TP.Biên Hòa bồi thường 274 triệu đồng với lý do các khoản yêu cầu không có hóa đơn, chứng từ như tiền thăm nuôi, chi phí đi lại kiện tụng...
Theo đơn kháng cáo, ông Túy khẳng định ngoài số tiền 274 triệu đồng, Viện KSND TP.Biên Hòa phải bồi thường thêm trên 700 triệu đồng vì ông có đầy đủ các cơ sở, chứng từ liên quan.
Đụng tàu hỏa, tài xế ô tô lãnh 7 năm tù
Ngày 29.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) 7 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo cáo trạng, đêm 10.3.2015, Hải điều khiển ô tô chở đá va chạm với tàu SE5 chạy hướng bắc - nam tại khu vực xã Hải Thượng (H.Hải Lăng, Quảng Trị). Vụ tai nạn làm xe tải đứt đôi, 3 toa tàu văng khỏi đường ray, lái tàu Lê Minh Phú (53 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế) tử vong, đường sắt tê liệt một ngày đêm. Theo tính toán của ngành chức năng, vụ tai nạn gây thiệt hại hơn 4,9 tỉ đồng cho ngành đường sắt.
Trong vụ án này, Hải lái thuê cho ông Đặng Văn Vĩnh (33 tuổi, trú Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Chiếc ô tô gặp nạn được ông Vĩnh thuê của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm nên HĐXX buộc ông Vĩnh bồi thường 4,9 tỉ đồng cho ngành đường sắt, 700 triệu đồng hư hỏng ô tô cho doanh nghiệp Tuyết Liêm. Hải đến dự tòa trên xe lăn, vì sau vụ tai nạn đã bị chấn thương cột sống, liệt cả 2 chân.
Nguyễn Phúc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.