Không ra đầu thú, trùm lâm tặc Hà 'đen' sẽ bị truy nã toàn quốc

12/07/2016 18:42 GMT+7

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi khởi tố vụ án, nếu Hà 'đen' không ra đầu thú sẽ bị truy nã toàn quốc.

Chiều 12.7, Viện KSND Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ lâm tặc phá rừng với quy mô lớn tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5 vừa bị triệt phá.
Theo đó, 3 bị can bị khởi tố gồm Lê Hồng Hà (48 tuổi, tức Hà “đen”, quê quán tại H.Diễn Châu, Nghệ An), hiện ngụ thôn 9, xã Đạm Bri, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), được cơ quan chức năng xác định là đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ quanh hồ thủy điện Đồng Nai 5 trong suốt 2 năm qua.
Theo cơ quan điều tra, Hà “đen” từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích (9 tháng tù) và trộm cắp tài sản (8 năm tù), hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.
Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi khởi tố vụ án, nếu Hà “đen” không ra đầu thú sẽ bị truy nã toàn quốc.

tin liên quan

Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen”
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê Nghệ An) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc vừa bị Bộ Công an triệt phá. Hiện Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt. 
Hai người cùng bị khởi tố với Hà “đen” gồm: Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, quê Hà Nội), chủ ô tô tải chuyên vận chuyển gỗ trái phép cho Hà “đen” và Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, quê Bình Dương, lái xe tải, cả hai ngụ H.Đăk R’Lấp, Đắk Nông).
Sau khi Viện KSND phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Tuấn và Thành đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Được biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án phá rừng nghiêm trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.