Kẻ cướp bịt mặt tấn công ngân hàng cướp tiền

07/12/2016 06:49 GMT+7

Cơ quan công an bước đầu nhận định loại súng mà kẻ bịt mặt dùng khống chế nhân viên ngân hàng là loại súng đạn bi hơi gas, tính sát thương không cao, khi bắn phát ra tiếng nổ nhỏ...

Đến 20 giờ ngày 6.12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế mới kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết để điều tra bước đầu vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) ở số 29 Mai Thúc Loan, P.Thuận Thành, TP.Huế. Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Đến tối qua, cơ quan công an vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào liên quan vụ cướp.
Theo thông tin ban đầu, khi nhân viên ngân hàng đang thu gom, kiểm đếm tiền như mọi khi vào cuối chiều thì một người đàn ông bịt mặt, cầm một vật giống súng ngắn xông vào ngân hàng khống chế các nhân viên lẫn bảo vệ, yêu cầu đưa tiền. Lấy tiền xong, người này lao nhanh ra đường lên xe máy chạy vào đường Ngô Đức Kế tẩu thoát. Người dân sống gần hiện trường cho hay khi nghe hô hoán, một số người đuổi theo thì nghe có 2 tiếng nổ nhưng không ai bị thương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một số viên bi nghi là đạn từ khẩu súng mà kẻ cướp “bóp cò” trước đó. Hiện chưa rõ tổng số tiền bị cướp nhưng theo một nguồn tin được biết số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tối qua, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết bước đầu có thể nhận định loại súng mà người này dùng khống chế nhân viên ngân hàng là loại súng đạn bi hơi gas, tính sát thương không cao, khi bắn phát ra tiếng nổ nhỏ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.