Hội An ứng tiền tỉ kè mỏ hàn chống sạt lở bờ biển Cửa Đại

05/02/2017 06:53 GMT+7

Sáng 4.2, Công ty TNHH xây dựng TM-DV Cựu Phú Lâm (TP.Đà Nẵng) ra quân thi công đóng 140 m cừ Larsen tại khu vực bờ biển Cửa Đại, theo hợp đồng thuê và đóng cọc của TP.Hội An (Quảng Nam).

 Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết để chống sạt lở đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực Cửa Đại, bờ biển mở thêm cửa mới, chính quyền địa phương thuê Công ty TNHH xây dựng TM-DV Cựu Phú Lâm triển khai phương án làm kè mỏ hàn dài tổng cộng 200 m bằng cừ Larsen (cọc, vật liệu sắt tấm) trong vòng 3 tháng với kinh phí 6 tỉ đồng, từ nguồn vốn tạm ứng của TP.
Theo kế hoạch, việc thi công kéo dài khoảng 20 - 25 ngày, tùy thuộc vào tình hình thời tiết; hồi cuối tháng 1 đã đóng được khoảng 60 m rồi tạm nghỉ. Đây cũng là nhà thầu thi công đã đóng cừ Larsen tại khu vực biển Hội An cách đây 2 năm.
Theo BQL dự án đầu tư xây dựng TP.Hội An (đơn vị trực tiếp hợp đồng với doanh nghiệp thi công cừ Larsen), TP.Hội An đang đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50% kinh phí kè mỏ hàn tại Cửa Đại. Riêng đoạn kè 60 m thực hiện trước Tết Nguyên đán, hiện đã phát huy hiệu quả khi tạo vệt cát bồi khoảng 2 m; tuy nhiên cần phải hoàn tất chiều dài 200 m mới đánh giá đầy đủ về phương án này.
Được biết, TP.Hội An đã tham khảo phương án kè mỏ hàn chắn sóng ở Quảng Ngãi, thực hiện từ năm 2013, đến nay đã tạo vệt cát bồi 4 km. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.