Hàng trăm người nghiện nhưng không ai đăng ký cai nghiện

08/05/2015 06:23 GMT+7

Ngày 7.5, HĐND TP.HCM làm việc với UBND H.Bình Chánh về giám sát công tác triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Thực hiện đề án đưa người nghiện lang thang đi cai của TP từ ngày 5.12.2014 đến nay, H.Bình Chánh đã đưa được 71 người nhưng hiện vẫn còn hơn 300 người nghiện có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại địa phương.

Ngày 7.5, HĐND TP.HCM làm việc với UBND H.Bình Chánh về giám sát công tác triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Thực hiện đề án đưa người nghiện lang thang đi cai của TP từ ngày 5.12.2014 đến nay, H.Bình Chánh đã đưa được 71 người nhưng hiện vẫn còn hơn 300 người nghiện có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại địa phương.

H.Bình Chánh có đến 16 xã nhưng hiện chưa có điểm uống methadone (điều trị nghiện bằng chất thay thế) nên theo đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng không hiệu quả, dẫn đến tệ nạn liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp, số người nghiện mới và tái nghiện có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là người nghiện ma túy tổng hợp. Trên địa bàn huyện hiện vẫn chưa có một trường hợp nào tự khai báo, đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.