Hai tên cướp ép xe, thay nhau hiếp dâm một phụ nữ 50 tuổi

08/06/2016 19:04 GMT+7

Sau khi ép xe làm nạn nhân ngã xuống đất, hai bị cáo cướp tài sản rồi thay phiên hãm hiếp nạn nhân. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện.

Ngày 8.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ép xe phụ nữ 50 tuổi rồi cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra trên địa xã Tân Hải, huyện Tân Thành.
HĐXX đã tuyên phạt Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi) 25 năm tù giam; Nguyễn Tấn Hên (24 tuổi, cùng ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 29 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản và hiếp dâm.
Theo cáo trạng, tối 7.12.2015, sau khi nhậu xong, Hên rủ Mạnh Em đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy đá sử dụng.
Hên chở Mạnh Em về nhà Mạnh Em lấy hai con dao để làm hung khí gây án.
Hơn một giờ chạy lòng vòng không có người để cướp tài sản, cả hai đến cầu Ba Nanh (xã Long Sơn) tiếp tục nhậu đến rạng sáng ngày 8.12. Sau đó, Mạnh Em cầm lái chờ Hên đi kiếm “con mồi”.
Khi chạy cách cầu Ba Nanh 300m thì cả hai phát hiện bà Bùi Thị T. (50 tuổi, ngụ xã Long Sơn) trên đường đi làm chạy ngược chiều với mình nên Mạnh Em ép xe nạn nhân vào lề đường.
Khi bị Mạnh Em ép xe vào lề đường thì bà T. ngã xuống xe bất tỉnh.
Lúc này, Hên nhảy xuống xe lục lấy trong người nạn nhân 30.000 đồng và một điện thoại di động.
Thấy bà T. nằm bất tỉnh, Hên liền cởi quần áo nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sợ người đi đường phát hiện, Hên lôi nạn nhân vào sâu trong lề đường rồi hiếp dâm tiếp lần hai.
Sau đó, đến lượt Mạnh Em thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân rồi cùng Hên lên xe tẩu thoát.
Sau khi gây án, Hên chở Mạnh Em chạy ra hướng QL51 về TP.Vũng Tàu. Khi đến ngã ba vào cầu Gò Găng (xã Long Sơn), Hên kêu Mạnh Em quăng con dao xuống nước.
Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 8.12, người dân phát hiện thi thể bà T. ở đám cỏ khô nên báo cho cơ quan công an. 
Khuya cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Hên và Mạnh Em.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.