Ghen tuông, một phụ nữ tử vong sau khi xô xát với chồng

24/03/2017 19:12 GMT+7

Trong lúc xô xát với chồng, một phụ nữ 58 tuổi ở Đăk Lắk đã tử vong vì bị chồng đạp vào người và ngã đập đầu xuống đất.

Ngày 24.3, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Lê Tiến Dũng (64 tuổi, trú xã Ea Kuêh, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) về tội giết người.
Theo điều tra ban đầu, sáng 16.3, giữa ông Dũng và vợ là bà Vang Thị Tuyết (58 tuổi) xảy ra mâu thuẫn vì bà Tuyết cho rằng ông Dũng có quan hệ tình cảm với phụ nữ khác.
Trong lúc cãi vã, bà Tuyết cầm một con dao xông vào chém chồng thì ông Dũng tránh được, nhảy lên giường. Bà Tuyết kéo ông Dũng ngã xuống giường rồi cầm dao tiếp tục chém.
Ông Dũng tìm cách tránh rồi dùng chân đạp vào tay bà Tuyết làm con dao văng. Tiếp đó, ông Dũng đạp thêm vào vùng bụng bà Tuyết. Khi bà Tuyết cúi người nhặt con dao thì ông Dũng chạy tới dùng chân đạp từ phía sau khiến bà Tuyết ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.
Sau đó, ông Dũng bỏ lên rẫy chăn bò cách nhà chừng 3 km. Đến chiều tối cùng ngày (16.3), ông Dũng về nhà thì phát hiện bà Tuyết đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.