Đôi nam nữ bỏng nặng trong phòng trọ bốc cháy ở Sài Gòn

01/09/2016 18:48 GMT+7

Thấy khói lửa bốc lên mù mịt người dân phá cửa vào phòng trọ thì phát hiện đôi nam nữ nằm bất động dưới nền nhà bỏng nặng.

Ngày 1.9, thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 175 TP.HCM, cho biết hai bệnh nhân Trần Thanh Hoàng (46 tuổi) và Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy phòng trọ ở P.Hiệp Thành (Q.12, TP.HCM), vào chiều 31.8, nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc.
Cả hai bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp nặng. Ông Thành bị bỏng 80%, bà Tiên bị bỏng đến 85%. Cả hai đều được thở máy, giảm đau. Chống sốc, bù dịch và dùng kháng sinh mạnh phòng nhiễm trùng. Theo các bác sĩ, tiên lượng 2 bệnh nhân rất nặng.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 31.8, nhiều người dân sống gần dãy phòng trọ trên đường số 23 (P.Hiệp Thành), nghe tiếng nổ lớn, sau đó, khói lửa bùng phát dữ dội kèm theo đó là tiếng la hét phát ra từ phòng trọ nói trên.
Thấy vậy, nhiều người dân dùng búa, xà beng phá cửa phòng trọ vào trong dập lửa thì phát hiện ông Thành và bà Tiên đang nằm bất động dưới nền nhà, bỏng nặng.
Cả hai được những người hàng xóm nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.