Đập vỡ 5 hộp sữa của cửa hàng, 2 người bị bắt

24/07/2016 07:00 GMT+7

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, tối 14.7, Hùng và Nguyễn Cảnh Cường quay lại cửa hàng sữa Tú Bắc, cầm súng tự chế đe dọa chủ cửa hàng sữa.

Ngày 23.7, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết Công an TP vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Cảnh Cường (27 tuổi, ngụ tại P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ngụ tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 14.7, lấy lý do không thỏa mãn với giải thích của đại diện cửa hàng sữa Tú Bắc (đóng tại 77 Đinh Công Tráng, TP.Vinh) và Hãng sữa Glico (Nhật Bản) về việc con trai 7 tháng tuổi của vợ Cường bị tiêu chảy nghi do uống sữa Glico, nên Cường và Hùng đến cửa hàng Tú Bắc lấy 5 hộp sữa hiệu Glico (tổng trị giá hơn 2,7 triệu đồng) trưng bày trong cửa hàng, mang ra đường Đinh Công Tráng đập vỡ, gây mất an ninh trật tự. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của cửa hàng sữa Tú Bắc ghi lại.
Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, tối 14.7, Hùng và Nguyễn Cảnh Cường quay lại cửa hàng sữa Tú Bắc, cầm súng tự chế đe dọa chủ cửa hàng. Hùng đã có nhiều tiền án, hiện là một đối tượng giang hồ cộm cán tại địa phương. Trung tá Nguyễn Hữu Cường khẳng định việc bắt Cường và Hùng là đúng quy định của pháp luật và cho biết cơ quan hữu trách đã phân tích, cân nhắc kỹ trước khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.