Cò đất cấu kết cán bộ và văn phòng công chứng để lừa đảo

08/02/2017 09:42 GMT+7

Một cò đất cấu kết với cán bộ Phòng Quy tắc đô thị UBND Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và văn phòng công chứng lừa tiền của một số nạn nhân.

Ngày 7.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã chuyển vụ án chạy án, lừa đảo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra, Hồ Huy Hoàng (29 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) và đồng bọn bị Công an Q.Cẩm Lệ tạm giam hồi tháng 6.2016 về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hoàng Thị Thủy (bạn Hoàng, 25 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) nhờ Đặng Thị Tình (34 tuổi, cán bộ Phòng Quy tắc đô thị UBND Q.Cẩm Lệ) và “cò” đất Hồ Thị Nga (43 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) “chạy” cho Hoàng cùng đồng bọn được hưởng án treo và nhận lại xe Honda SH đang bị công an tạm giữ. Tình, Nga yêu cầu Thủy chung 400 triệu đồng, nhưng không thực hiện được việc chạy án.
Ngoài vụ lừa đảo chạy án trên, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được nhiều đơn tố cáo Nga, Tình và Trần Đình Chiến (41 tuổi, công chứng viên, Trưởng văn phòng Công chứng An Phát) lừa đảo người dân thuộc diện giải tỏa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Hiện CQĐT đã làm rõ Nga, Tình, Chiến lừa 5 người, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng và bắt tạm giam cả 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.