Bị nhắc chạy xe chậm, vác súng hoa cải bắn thẳng nhóm 10 chị em

05/10/2015 13:07 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm thanh niên dừng xe dùng súng hoa cải bắn thẳng vào đám đông phụ nữ, khiến 2 người bị thương...

(TNO) Ngày 5.10, công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm thanh niên dừng xe dùng súng hoa cải bắn thẳng vào đám đông phụ nữ, khiến 2 người bị thương...

Công an viên Nguyễn Đức Hải chỉ địa điểm các đối tượng nã súng hoa cải vào nhóm người phụ nữCông an viên Nguyễn Đức Hải chỉ địa điểm các đối tượng nã súng hoa cải vào nhóm người phụ nữ
Trước đó, ngày 1.10, công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được 3 nghi can tham gia vụ nổ súng hoa cải vào nhóm phụ nữ ở thôn Mỹ Đức (xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình), làm 2 phụ nữ bị thương phải đưa đi cấp cứu.
3 người bị bắt gồm: Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng (đều 28 tuổi, cùng trú tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Trong đó, Đỗ Hoàng Sơn là người trực tiếp cầm súng bắn vào nhóm phụ nữ.
Xô xát với trai làng, vác súng hoa cải 'nã' vào phụ nữ 2Chị Nguyễn Thị Hà, một trong hai người bị thương kể lại sự việc
Vụ việc xảy ra vào ngày Rằm trung thu (26.9) lúc hơn 22 giờ, hai thanh niên lạ mặt đi xe máy đến gần nhóm phụ nữ khoảng 10 người (đều trú ở thôn Mỹ Đức) đang uống nước chè, nói chuyện với nhau ở đoạn đường gần ngã 3 vào thôn. 
Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương là bà Phùng Thị Thà (50 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hà (20 tuổi).
Sau khi gây án, nhóm thanh niên rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân trong xóm cũng đưa 2 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.
Căn cứ vào chứng cứ thu thập và lời khai của các nghi can, công an Thái Bình đã xác minh vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của đám thanh niên thôn Đông Hoàng với một số đàn ông xóm Mỹ Đức.
Trước đó, Ngô Duy Thắng (28 tuổi, trú tại thôn Đông Hoàng, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải) sang nhà bạn gái ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung gần đó chơi. Đến đầu thôn Mỹ Đức, Thắng bị một số đàn ông, thanh niên trong xóm đang ngồi uống rượu nhắc nhở đi xe gắn máy chậm lại.
Xô xát với trai làng, vác súng hoa cải 'nã' vào phụ nữ 3Chị Nguyễn Thị Hà cho PV xem vết thương bị đạn hoa cải bắn vào đầu - Ảnh: Văn Đông
Sẵn máu yêng hùng, Thắng quay về rồi chạy xe máy đến khu vực thôn Mỹ Đức để “tính sổ” với nhóm người đã góp ý. Tuy nhiên, cả hai bị nhóm người trong làng vây đánh, phải vứt xe Exciter bỏ chạy.
Bị đuổi, cả hai quay về nhà Sơn. Tại đây, Sơn chạy vào nhà lấy một túi xách bên trong có 2 khẩu súng hoa cải, 4 con dao. Mang theo hung khí, Sơn gọi điện cho Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thanh Tùng kể lại sự việc và rủ 2 người này đi cùng mình trả thù.
Khi đến đầu Mỹ Đức, Thắng chở Sơn cầm 1 khẩu súng hoa cải có 2 viên đạn và giao khẩu còn lại (cũng có 2 viên đạn) cho Vũ Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Tùng. Thắng chở Sơn chạy đến khu vực ngã ba vào thôn gặp nhóm gần chục phụ nữ đang ngồi, Sơn liền cầm súng bắn thẳng về nhóm người này.
“Rất may là không có ai chết. Nhưng hành động vô cớ bắn súng vào phụ nữ là rất dã man. Tôi đề nghị pháp luật nghiêm trị đám thanh niên này để tránh hậu họa cho xã hội” chị Hà, nạn nhân vụ nổ súng bức xúc.
Chị Hà cho cũng cho biết, bà Thà người bị thương trong vụ nổ súng trên với chị bị thương khá nặng,vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngoài vết thương trên đầu, bà Thà còn bị một mảnh đạn chì găm vào má phải.
Thông tin từ công an tỉnh Thái Bình, trong quá trình điều tra, cơ quan này đã thu giữ được 4 khẩu súng hoa cải, trong đó có 2 khẩu mang đi gây án trong đêm 29.6. Đơn vị này đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.