Bị cảnh cáo do nhắn tin nói “quan hệ” với 10 nữ giáo viên

02/04/2013 18:50 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, ông Võ Thanh Tòng, chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Liêu Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

(TNO) Ngày 2.4, ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Liêu Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

>> Cảnh cáo cô giáo nhắn tin “khủng bố” chủ tịch HĐND xã  

Ông Hải bị kỷ luật vì vi phạm phẩm chất đạo đức (nhắn tin, phát ngôn bừa bãi làm ảnh hưởng đến nhiều người).

Trước đó, ông Hải nhắn tin cho nữ hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện Đầm Dơi rằng mình đã từng “quan hệ” với 10 nữ giáo viên và những người này ông Hải chỉ yêu qua đường.

Đồng thời, ông Hải còn có lời lẽ nói xấu cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục và ngành công an của huyện Đầm Dơi.

Trước đó, ông Hải cũng bị cảnh cáo về mặt đảng với lý do trên.

Gia Bách

>> Nhóm nhắn tin lừa đảo gần 730 người lãnh án
>> Kẻ lạ nhắn tin đòi tiền chuộc tranh bị trộm
>> Cảnh cáo cô giáo nhắn tin “khủng bố” chủ tịch HĐND xã
>> Phủ nhận tin đồn có đỉa trong sữa
>> Bị chém đứt bàn tay vì nhắn tin rủ gái đi… nhà nghỉ
>> Một bác sĩ bị nhắn tin đe dọa tính mạng
>> Điều tra vụ nhiều cán bộ, lãnh đạo bị nhắn tin đòi tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.