Bắt ông “trùm” đường dây ma túy “đá” liên tỉnh

10/06/2016 08:28 GMT+7

Một ông 'trùm' đường dây ma túy 'đá' liên tỉnh vừa bị bắt.

Ngày 9.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết PC47 vừa phối hợp với C47 - Bộ Công an bắt giữ nghi can Phạm Ngọc Cường (43 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2016, trinh sát của PC47 phát hiện đường dây chuyên cung cấp ma túy “đá” cho quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố quy mô lớn nên xác lập chuyên án khám phá. Qua điều nghiên, trinh sát của PC47 xác định đây là đường dây ma túy do Lê Hồng Sơn (tức Lương “bắc”, 53 tuổi), Nguyễn Sỹ Công (24 tuổi, cả hai đều ngụ Hà Nội) điều hành. Hai người này vận chuyển ma túy “đá” (loại ma túy tổng hợp) từ Hà Nội vào TP.HCM cung cấp cho Trần Thành Nhơn (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Hồ Thanh Bình (44 tuổi, ngụ Q.5), mang đi bỏ mối cho các “đại lý” bán cho con nghiện.
Khuya 21.4, Sơn mang 6 bịch ni lông chứa hơn 600 gr ma túy “đá” đi giao cho Nhơn, khi đến giao lộ Trần Bình Trọng - Cao Đạt (Q.5) thì bị lực lượng phối hợp bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Sơn tại Q.5, trinh sát thu giữ thêm 104 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng ngắn. Khai thác nhanh, sáng 22.4, lực lượng phối hợp bắt giữ thêm Công, Bình ở Q.5 và thu giữ thêm hơn 1 kg ma túy “đá” cùng 3 khẩu súng, 6 viên đạn tại nơi lưu trú của Công.
Mở rộng điều tra, PC47 phối hợp với C47 tiến hành vây bắt Phạm Ngọc Cường. Mặc dù đường dây của Sơn, Công bị triệt phá nhưng Cường vẫn hoạt động, cung cấp cho các khách hàng khác ở TP.HCM. Khoảng 2 giờ 30 ngày 1.6, tại Bến xe Miền Đông, Cường bị lực lượng phối hợp bắt giữ kiểm tra. Công an thu giữ gần 900 gr ma túy “đá” trong túi xách của Cường. Cơ quan công an cũng bắt giữ một người thân của Cường để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.