Bắt nghi phạm trong đường dây lừa đảo 'quà tặng' từ nước ngoài

18/03/2015 08:30 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) ngày 17.3 đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Thị Phương Trang (37 tuổi, ngụ P.14, Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) ngày 17.3 đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Thị Phương Trang (37 tuổi, ngụ P.14, Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Trang từng sinh sống ở nước ngoài nên quen biết với một số ông “trùm” người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và gia nhập đường dây này. Thủ đoạn của nhóm này là thường lên mạng xã hội làm quen với các phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Nhóm này đóng giả thương gia giàu có, sau đó chủ động quan hệ tình cảm hoặc đặt vấn đề hùn hạp làm ăn.

 Khi quan hệ thân thiết, chúng giả vờ gửi quà có giá trị về VN tặng cho nạn nhân làm kỷ niệm. Lúc đó, Trang đóng vai trò là nhân viên của công ty giao nhận hàng hóa, yêu cầu nạn nhân nộp tiền phí vận chuyển, nộp thuế vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng, rút tiền chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, Trang cùng đồng phạm đã lừa được hơn 10 nạn nhân với số tiền khoảng 1 tỉ đồng; trong đó Trang hưởng lợi bất chính 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.