Bắt khẩn cấp 2 kẻ giả danh lãnh đạo để lừa đảo

22/08/2015 08:20 GMT+7

Ngày 21.8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phi Long (33 tuổi, ngụ xã Đồng Tân, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Cúc (57 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21.8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phi Long (33 tuổi, ngụ xã Đồng Tân, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Cúc (57 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 13.8, cơ quan ANĐT đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 người này. Theo thông tin ban đầu, cùng với sự giúp sức của Cúc, Long đã tự xưng là trợ lý của Thủ tướng, Cục trưởng Cục Quản trị và tài vụ ngân sách Chính phủ, Trưởng ban Quản lý dự án Chính phủ... lừa một số doanh nghiệp cần vay ưu đãi với lãi suất thấp để lấy tiền.
Cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án và thông báo ai là nạn nhân của 2 người này cần liên hệ với Cơ quan ANĐT - Bộ Công an, địa chỉ: số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, ĐT: 06942431 để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.