Bắt kẻ giết người bỏ trốn 20 năm

16/01/2011 01:35 GMT+7

Hôm qua 15.1, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt được đối tượng Hồ Văn Điểm (SN 1972, quê Quảng Bình) tại một làng chài nằm trên địa bàn thị xã. Điểm là một đối tượng giết người bị Công an Quảng Bình truy nã 20 năm nay.

Theo hồ sơ của Công an Quảng Bình, vào năm 1991, do mâu thuẫn, Điểm đã giết chết người anh ruột của chị dâu mình rồi bỏ trốn.

Điểm làm giấy tờ tùy thân với tên Cường đến Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống một thời gian, rồi sau đó chuyển ra thị xã La Gi (Bình Thuận) làm ngư dân. Sau khi xác định được tung tích, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Bình đã phối hợp với công an địa phương tóm gọn Điểm khi đối tượng đang chuẩn bị đi biển.            

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.