Bắt 2 nghi can bắt cóc một bé trai

22/07/2016 06:34 GMT+7

Cháu Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) chạy ra đường thì bị 2 người nam chạy xe máy bế lên chở đi.

Tối 21.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toản (33 tuổi, ngụ xã Ngư Lộc) và Tăng Văn Chung (25 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Hậu Lộ) để điều tra nghi án bắt cóc trẻ em.
Trưa cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lực và chị Đồng Thị Hiền (ngụ thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc) đưa con trai Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) về quê ở xã Ngư Lộc (giáp với xã Minh Lộc) ăn giỗ.
Đến khoảng 13 giờ 30, cháu Khang chạy ra đường thì bị 2 người nam chạy xe máy bế lên chở đi. Nhận tin báo, Công an H.Hậu Lộc huy động lực lượng, phối hợp công an các xã tổ chức truy tìm. Chiều tối cùng ngày, người dân và lực lượng công an phát hiện cháu Khang ở ven đường thuộc xã Đa Lộc (giáp xã Ngư Lộc) nên bàn giao cho gia đình.
Qua truy xét, công an đã bắt giữ Toản và Chung tại xã Ngư Lộc vào tối cùng ngày. Bước đầu, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi bế bé Khang lên xe máy, đưa sang xã Đa Lộc rồi bỏ lại ven đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.