Bão số 10 sẽ suy yếu nhanh và tan trên biển

27/12/2016 13:22 GMT+7

Dự báo cơn bão số 10 (bão Nockten) suy yếu nhanh và nhiều khả năng sẽ tan nhanh trên Biển nhưng sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh nam Trung bộ.

Sáng nay, 27.12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó với bão số 10, tên quốc tế là bão Nockten .
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, lúc 7 giờ ngày 27.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, tức là từ 105 - 135 km/giờ, giật cấp 13 - 14.
Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết hoàn lưu bão rộng. Hiện tại, bão số 10 tiếp tục đi theo hướng tây và đang suy yếu dần, sau đó di chuyển theo hướng tây tây nam. Dự báo bão số 10 sẽ liên tục yếu đi và tan trên biển.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với nhiễu động gió đông gây ra mưa lũ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, với lượng mưa trên 100 mm. Vùng mưa trọng điểm từ Quảng Ngãi đến Bình Định từ ngày 29.12 với tổng lượng mưa 200 - 300 mm.
Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền hoạt động trên biển thoát ra ngoài vùng nguy hiểm của bão số 10.
Ông Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý, hoàn lưu bão gây mưa lớn ở một số tỉnh Trung bộ trong khi vùng này lũ chưa thoát hết, hầu hết các hồ chứa cơ bản đầy nước. Nền đất xung quanh các hồ chứa đã qua 3 tháng ngâm nước cần lưu ý xử lý để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ, đập, đặc biệt là 24 hồ đang có hiện tượng rò rỉ nước ở khu vực nam Trung bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.