4 vụ truy sát trong một ngày

27/12/2016 22:45 GMT+7

Ngày 27.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, công an quận 7, Bình Thạnh và H.Bình Chánh (TP.HCM) đang lập hồ sơ truy xét, xử lý bốn vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 25.12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 25.12, trước địa chỉ A2/12 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, anh Trần Hải Lực (34 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Tấn Kết (22 tuổi, tạm trú Q.Phú Nhuận), Đặng Ngọc Hải (22 tuổi, ngụ An Giang) bị một nhóm khoảng 6 – 7 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy, cầm hung khí xông vào truy sát.
Hậu quả, anh Kết bị thương ở đầu; anh Lực bị thương ở đầu và gần đứt lìa hai cánh tay, sau đó tử vong.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 25.12, anh Cao Xuân Danh (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê H.Y trên đường Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh) thì có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy đến và một trong hai người này bất ngờ dùng dao đâm anh Danh gục tại chỗ, rồi lên xe tẩu thoát.
Hai vụ trên, hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng gây án.
Cũng trong ngày 25.12, vào khoảng 18 giờ 30, do mâu thuẫn trước đó, tại công viên KCX Tân Thuận, (P.Tân Thuận Đông, Q.7), Đỗ Văn Khởi (23 tuổi, tạm trú Q.7) cầm kéo đâm nhiều nhát vào hai tay anh Võ Văn Đẹp (27 tuổi, ngụ Q.7) và đâm vào ngực anh Hồ Minh Luận (31 tuổi, ngụ Cà Mau, cả 2 đều là bảo vệ KCX Tân Thuận). Ngay sau đó, Công an Q.7 bắt giữ Khởi để điều tra làm rõ.
Tối 25.12, trước địa chỉ số 323 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh cũng xảy ra một vụ ẩu đả gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn trước đó. Cụ thể, Trần Văn Hoan (32 tuổi), Đặng Thị Kim Chi (23 tuổi, cả 2 ngụ Quảng Ninh), Nguyễn Đoàn Trung (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đánh anh Nguyễn Đức Bảy (31 tuổi, ngụ Bình Dương) bị xuất huyết não.
Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang tạm giữ 3 người trên, lập hồ sơ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.