Chính trị gia đang lên ở Thái Lan bị tố cáo lạm dụng tình dục

20/04/2022 11:37 GMT+7

14 phụ nữ đã chính thức đệ đơn tố cáo cựu phó lãnh đạo đảng Dân chủ Prinn Panitchpakdi về các hành vi lạm dụng tình dục, một trong những vụ việc gây chấn động nhất của phong trào # MeToo ở Thái Lan.

Sự việc đã buộc Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ, Jurin Laksanawisit, phải lên tiếng xin lỗi và cam kết điều tra, AFP cho hay. "Tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn xin lỗi công chúng vì sự việc liên quan đến ông Prinn Panitchapakdi", ông nói hôm 19.4

Ông Jurin cũng thừa nhận đã đẩy nhanh việc đưa ông Prinn vào vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ, đảng chính trị lâu đời nhất tại Thái Lan với chủ trương bảo hoàng. Ông cam kết sẽ xem lại quá trình thẩm tra, bổ nhiệm của đảng, đồng thời sẽ từ chức tại hai ủy ban làm việc về vấn đề bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Ông Prinn Panitchpakdi đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.

bangkok post

Tuyên bố được đưa ra sau khi các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ kêu gọi đảng Dân chủ nghiêm túc điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái của ông Prinn.

Tuần trước, một nữ sinh 18 tuổi đã tố cáo chính trị gia này quấy rối tình dục. Ngay sau lời tố cáo, ông Prinn đã từ chức tại đảng Dân chủ. Song kể từ đó, làn sóng #MeToo đã nhanh chóng lan truyền với nhiều phụ nữ khác đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng như cưỡng hiếp.

Luật sư Sittra Biebangkerd, người đại diện cho một số phụ nữ, hôm 18.4 tiết lộ ông biết "tổng cộng 14 người tố cáo đến lúc này", song không nói cụ thể. Một trong những người tố cáo là ứng viên hội đồng thành phố Bangkok Anna Vidhyaphum, người cáo buộc rằng ông Prinn đã cưỡng hiếp cô vào năm 2021.

Ông Prinn phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng ông sẵn sàng ra hầu tòa. Ông đã được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh khoảng 21.000 USD, và bị cấm xuất cảnh.

Chính trị gia 44 tuổi xuất thân trong một gia đình danh giá. Cha ông là Supachai Panitchpakdi, cựu phó thủ tướng Thái Lan đồng thời cũng là cựu tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Prinn từng làm trong ngành ngân hàng trước khi bước vào chính trường. Ông được xem là ngôi sao đang lên sau khi được bổ nhiệm làm phó lãnh đạo đảng Dân chủ vào năm 2019, chưa đầy 3 năm kể từ khi ông gia nhập đảng này.

Phong trào #MeToo (công khai tố cáo các hành vi lạm dụng tình dục, đặc biệt nhắm vào những người có chức quyền, tên tuổi) bắt nguồn tại Mỹ và đã lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu từ năm 2017. Song cho đến nay, Thái Lan vẫn chưa chứng kiến làn sóng tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.