Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025

20/06/2023 14:00 GMT+7

Lễ phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' diễn ra trong thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi những người làm báo trên cả nước đang hướng về lễ kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Sáng 20.6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tổng kết và trao giải cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2022 - 2023; phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, 48 năm qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng nhanh nhạy, chuẩn xác, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh, tri ân, tự hào về truyền thống vẻ vang của đội ngũ người làm báo nói chung và những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng.

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 1.

Ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

PHAN THU HOÀI

Theo Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2022 - 2023 đã nhận được hơn 200 bài viết và trên 50 video clip của các tác giả gửi về dự giải; 16 tác phẩm đoạt giải được chọn ra từ 65 bài viết và 12 video clip được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Những tác phẩm được trao giải thưởng thực sự là những tác phẩm báo chí có giá trị tuyên truyền mạnh mẽ, mang lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, thời gian qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định bản chất báo chí cách mạng của TP.HCM. Đó là giàu tính chiến đấu, tính phản biện, đồng thời rất nhân văn, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, cùng với nhiều tờ báo của thành phố giữ vị thế hàng đầu cả nước về chất lượng tin bài và số lượng độc giả.

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo thành phố, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng nói chung và các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

PHAN THU HOÀI

"Tôi tin rằng cuộc thi sẽ thu hút nhiều tác giả trong và ngoài nước tham gia viết, quay clip giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa những giá trị của Việt Nam; của các gương điển hình tiêu biểu; những giải pháp mang lại hiệu quả cho xã hội; những việc làm nhân ái nổi bật, đóng góp cho cộng đồng. Qua đó khẳng định tính nhân văn, tầm cao trí tuệ Việt ở trong và ngoài nước", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết tiếp nối thành công của những năm trước, với mong muốn lan tỏa hơn nữa những thông điệp tốt đẹp tới nhân dân, trong đó có thanh niên, trên cơ sở đề nghị của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức cuộc thi năm nay.

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PHAN THU HOÀI

"Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, đồng thời cũng rất phù hợp với những mục tiêu, giải pháp của Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Kết quả tốt đẹp của cuộc thi sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 4.

Dịp này, 6 nhà báo của Báo Sài Gòn Giải Phóng được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” vì đã đồng hành 15 - 20 năm trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp

PHAN THU HOÀI

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 5.

Tác giả Minh Nguyễn xuất sắc đạt giải nhất với tác phẩm "Người không mang nhiệm vụ"

PHAN THU HOÀI

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 6.

Hai tác phẩm nhận giải nhì là "Helen Ngô và Trại tiếng Việt dành cho trẻ em ở Bỉ" của tác giả Kiều Bích Hương và video clip "Huỳnh Như: "Cô gái vàng" với tài năng thiên bẩm, sự cống hiến làm rạng danh bóng đá nữ Việt Nam" của nhóm tác giả Thu Hương, Thụy Quyên, Hữu Thành, Quốc Cường

PHAN THU HOÀI

Ban tổ chức trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả

PHAN THU HOÀI

Chính thức phát động cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt' năm 2023 - 2025  - Ảnh 8.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023 - 2025

VIỆT DŨNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.