Chính thức khởi động 'Shark Tank Việt Nam' mùa 5 trên VTV3

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/05/2022 16:43 GMT+7

Trải qua 16 tập, Shark Tank Việt Nam mùa 4 đón 54 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư được lên sóng và hiện là sân chơi kết nối giữa “người đương thời” với các startup cùng hiện thực hóa ước mơ của mình.

Sáng 18.5 tại TP.HCM, Đài Truyền hình Việt Nam và TV HUB Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, công bố chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ đã chính thức quay trở lại mùa 5. Chương trình truyền hình đình đám hiện nay sẽ khơi thông dòng vốn rót từ các nhà đầu tư cá nhân và các tập đoàn kinh tế hàng đầu, đa dạng hóa các kênh rót vốn cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam để sứ mệnh trở thành bệ phóng cho các startup có ý tưởng sáng tạo.

Ban tổ chức công bố Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ đã chính thức quay trở lại mùa 5

Shark Tank Việt Nam mùa 5 lần đầu tiên chào đón Shark Lê Hùng Anh – một người trẻ đến chương trình trong vai trò nhà đầu tư

Vinh danh các đơn vị đồng hành với chương trình

QUỲNH TRÂN

Shark Tank Việt Nam mùa 5 với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng: Shark Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, Chủ tịch Cenhomes.vn; Shark Đỗ Liên - Nhà sáng lập Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN, Shark Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sunhouse, Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch tập đoàn NextTech; Shark Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM); Shark Thái Vân Linh; Shark Lê Hùng Anh - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành BIN Corpration Group.

Shark Tank Việt Nam lên sóng 20 giờ chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3

Shark Phạm Thanh Hưng tiết lộ rằng, sau 4 mùa Shark Tank và hướng tới mùa thứ 5, định hướng của ông không hề thay đổi, ông muốn tìm kiếm các startup có nền tảng công nghệ, có ứng dụng tốt đến lĩnh vực của ông là bất động sản và tài chính. “Tôi nhận được sự yêu mến của các bạn trẻ, các bạn startup, ngược lại các bạn truyền cảm hứng cho tôi về công việc này và kinh doanh nói chung. Điều đó càng khiến cho tôi cần phải nghiên cứu nhiều hơn, đồng hành nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như là xu hướng khởi nghiệp trên toàn cầu để trao đổi cùng các bạn. Mục tiêu của tôi là không dừng lại mùa này”, Shark Hưng nói.

Shark Tank Việt Nam mùa 5 khởi động với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng

Chương trình hiện đang là sân chơi kết nối giữa những “người đương thời” với các startup có ý tưởng sáng tạo để cùng hiện thực hóa ước mơ

quỳnh trân

Trong suốt thời gian qua, Shark Đỗ Liên cũng không ngừng kết nối các giá trị và môi trường khởi nghiệp ở châu Âu và đặc biệt là Đức về cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, bà tập trung đầu tư, tư vấn cho các startup Việt có tiềm năng vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ đầu 2022, bà đã thực hiện chuỗi hoạt động trao học bổng, giảng bài tại hàng chục trường đại học trên khắp cả nước để truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần sống thiện và hành thiện tới giới trẻ Việt.

Quay trở lại Shark Tank mùa 5, Shark Liên kiên định với hai thông điệp chính: luôn cổ vũ, hỗ trợ, chắp cánh cho các nhà khởi nghiệp Việt có tinh thần nhân văn, yêu công nghệ để mang lại giá trị cho cộng đồng và kết nối, tạo cơ hội cho các startup Việt lan tỏa sức mạnh tại Việt Nam, vươn ra thế giới và mang các giá trị thế giới về cho các startup Việt.

“Thừa thắng xông lên” từ những thương vụ đã chốt được ở Shark Tank mùa 4, Shark Nguyễn Xuân Phú tiếp tục hướng đến những start-up có điểm chung với doanh nghiệp về sản phẩm, về hệ thống sản xuất – phân phối và kinh doanh. Ba yếu tố để Shark Nguyễn Xuân Phú quyết định có đầu tư hay không tiếp tục là Ý tưởng – Tài chính và Tố chất của founder.

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, Shark Nguyễn Hòa Bình mong muốn trở thành một người truyền nghề, truyền kiến thức, kinh nghiệm để mang đến sự thành công cho các startup và các startup đó tiếp tục dẫn lối và hướng dẫn cho các thế hệ tiếp theo. Shark Bình cũng tiết lộ, mình sẽ trở thành một “thầy giáo khởi nghiệp” của Shark Tank mùa 5 và đã chuẩn bị rất nhiều “giáo án” cho các startup khi đến với chương trình.

Lần đầu tiên Shark Tank Việt Nam mùa 5 chào đón Shark Lê Hùng Anh – một người trẻ đến với chương trình trong vai trò nhà đầu tư. Sau chương trình Cơ hội cho ai tham gia rất được khán giả yêu thích, vị “cá mập” đến từ Tam Kỳ (Quảng Nam) này không ngại ngần tiết lộ mình từng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng thất bại nhiều lần trước khi gây dựng BIN Corpration Group thành công ở nhiều quốc gia. "Đi lâu sẽ thành đường", Shark Lê Hùng Anh đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp. Anh đã mang đến sức trẻ và sự tự tin cho Shark Tank mùa 5 bằng nhiều lời khuyên chân thành để giúp startup nhìn nhận đúng nhất về những sản phẩm và dịch vụ, giúp startup đi đúng hướng, “chậm mà chắc”, giảm tỷ lệ thất bại, tăng tỷ lệ thành công trong thời gian ngắn nhất: “Điều quan trọng mà startup cần chưa hẳn là tiền, mà là kiến thức và kinh nghiệm, làm sao để đi đúng hướng trong một thời gian nhanh nhất”, Shark Lê Hùng Anh nhấn mạnh.

Shark Tank mùa 5 sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào lúc 20 giờ chủ nhật hằng tuần

Chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam nhận được sự quan tâm rất nhiều của những người trẻ

quỳnh trân

Đặc biệt, theo Shark Lê Hùng Anh: ‘Tôi không quá quan trọng đến ý tưởng kinh doanh độc đáo vì ý tưởng có thể bị sao chép; shark muốn tập trung vào con người gồm người sáng lập và đội ngũ. Đó là những cá nhân có tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, phải linh hoạt thích nghi, xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thách để thực hiện và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chia sẻ thêm về khẩu vị đầu tư của mình, Shark Hùng Anh mong tìm kiếm được các startup có tính toàn cầu hóa và tập trung vào công nghệ và chuyển đổi số. Ông cũng không ngần ngại đầu tư số tiền lớn vào một startup có triển vọng và có cách rót vốn theo khả năng của startup, đặc biệt là những người trẻ dám nghĩ, dám làm và biết đột phá.

Ban tổ chức cho biết, Shark Tank Việt Nam mùa 5 sẽ ra mắt khán giả truyền hình lúc 20 giờ chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 5.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.